Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực đối với ĐBQH chuyên trách ở Trung ương.
Ủy ban Quốc phòng - An ninh ủng hộ việc thu hẹp các sự kiện cần cảnh vệ, với lập luận quy định hiện hành còn rất rộng, các hội nghị, lễ hội tổ chức ở rất nhiều địa phương nên dẫn đến dàn trải.
"Với số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD, Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay, tính đến thời điểm hiện tại", theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.
Cơ quan thẩm tra của Quốc hội ủng hộ điều chỉnh nhiệm vụ của tòa án theo hướng tòa không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ. Tòa thu thập chứng cứ rồi xét xử theo chứng cứ tự thu thập sẽ không khách quan.
Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá ý thức người dân trong việc bảo vệ dữ liệu chưa cao. Người dân sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân cho người khác, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch dân sự.
Tư pháp; nội vụ; ANTT, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán... là nhóm lĩnh vực thứ ba được chất vấn. Trong đó, Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ, Công an, Thanh tra Chính phủ đăng đàn.
Từ ngày 1/10/2022 đến hết tháng 9/2023, các tòa án đã thụ lý 3.730 vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ. So với năm 2022, số vụ tòa thụ lý theo thủ tục sơ thẩm tăng 583, theo báo cáo của Tòa Tối cao.
TAND Tối cao đề xuất chi trả chi phí cho người làm chứng, người chứng kiến, tính theo ngày và thời gian thực tế tham gia phiên tòa, phiên họp và các hoạt động tố tụng.
Bộ Tư pháp cho rằng những khó khăn, vướng mắc trong tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp chủ yếu phát sinh từ sự phối hợp của các cơ quan cấp thông tin.
Sáng nay 15/8, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn về giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật; giải pháp chặn thông đồng dìm giá trong đấu giá...
Chiều 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Trong đó, Quốc hội bổ sung nội dung tiến hành phiên họp riêng về công tác nhân sự.
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, cấp sơ thẩm xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và cho một số bị cáo hưởng án treo là không đúng quy định pháp luật.