Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát lệnh truy nã đặc biệt 6 bị can có liên quan vụ tấn công trụ sở các xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) khiến nhiều người thương vong.
Trong quá trình truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk khiến nhiều người thương vong.
Nhận lệnh trong đêm, hàng trăm chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt ngay "điểm nóng” để phối hợp cùng Công an tỉnh và Công an huyện truy bắt nhóm nghi phạm.
Ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Công ty Arevo Việt Nam (chủ thương hiệu xe đạp carbon SuperStrata) đã nộp đơn xin ngưng hoạt động vào ngày 15/5 và đã được chấp thuận vào ngày 17/5.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 1 bị can liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã về tội danh: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".
Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 người liên quan vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết "thổi giá" cổ phiếu.
TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 11/7 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tháng.
Người phạm tội liên quan vụ tấn công trụ sở tại Đắk Lắk ra đầu thú, giao nộp vũ khí tùy trường hợp có thể được xem xét cho tại ngoại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn, giảm nhẹ hình phạt.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đến thời điểm này đã tạm giữ 74 đối tượng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hi sinh; 3 người dân tử vong. 2 chiến sĩ công an bị thương nặng.
Quá trình truy bắt nhóm tội phạm, lực lượng cảnh sát cơ động được người dân hỗ trợ, tiếp sức bằng những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, do chính họ tự chế biến.
Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan cần tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ liên quan đến Công ty Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm...
Nhận điện chồng gọi báo đã tham gia vào nhóm tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, đang lẩn trốn khiến chị H B'ruinh Kbuor bàng hoàng, khóc lặng. Người phụ nữ này đã báo công an, cùng tới đưa chồng về đầu thú.
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ 12/6 đến 17/6, các đơn vị thuộc công an tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin sai sự thật liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin.
Vietnamnet trích nguồn thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, tính đến ngày 17/6 đã bắt giữ 62 đối tượng, phần lớn cư ngụ tại huyện Krông Búk. Một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh và có đối tượng ngoài tỉnh.
Ngất xỉu khi hay tin chồng mình tham gia vào vụ tấn công trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, người vợ lòng đau như cắt nhưng một mực khuyên chồng đến công an đầu thú để hưởng khoan hồng.
Công an đang đấu tranh làm rõ vai trò từng đối tượng và mở rộng điều tra về những người có liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã của huyện Cư Kuin.
Sau khi Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) phát thư kêu gọi các đối tượng liên quan vụ tấn công tại huyện Cư Kuin ra đầu thú, nhiều gia đình đã vận động đưa con em mình đến công an đầu thú.
Tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 sáng 16/6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất trật tư an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ.