Hãng tin Pháp AFP ngày 30/5 dẫn lời một quan chức quân sự cho biết, 5 quả rocket đã nhằm mục tiêu vào một căn cứ quân sự của Iraq, nơi đóng quân của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu.
Theo hãng tin Aamaj, một số quả rocket đã bắn trúng khu vực Khair Khāna ở Thủ đô Kabul vào ngày 16/9, chỉ ít ngày sau khi Taliban công bố thành lập chính phủ mới tại Afghanistan.
Đêm 12/9, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel tiếp tục đánh chặn một quả rocket bắn từ Dải Gaza sang thành phố Sderot ở miền Nam nước này. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp diễn ra các vụ phóng rocket vào lãnh thổ Israel.
Baoquocte.vn. Tại thủ đô Kabul của Afghanistan xảy ra vụ nổ lớn vào chiều 29/8, được cho là rocket bắn nhằm vào sân bay Kabul, nơi Mỹ đang triển khai các chuyến bay sơ tán. Các nhân chứng cho biết rocket đã rơi xuống khu dân cư gần đó.
Baoquocte.vn. Theo hãng tin AFP, một nguồn tin an ninh Iraq cho biết, 2 quả rocket đã bắn vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ, vào sáng sớm 29/7. Vụ tấn công không gây thiệt hại hay thương vong nào.
Tổng thống đắc cử Raisi khẳng định Iran sẽ luôn bảo vệ Palestine chống lại Israel cho tới khi "Jerusalem được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của người Do Thái."
Quan chức trên cho biết không có thương vong sau vụ tấn công này. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao và quân sự của Mỹ tại Iraq.
Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi khẳng định Iraq sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ tấn công ở Vùng Xanh, làm rõ trách nhiệm của các quan chức an ninh phụ trách khu vực mà những quả rocket được bắn đi.