Ngày 24/8, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cho biết, bà đã nhận được một thông báo đáng tin cậy nói rằng lực lượng Taliban ở Afghanistan đã vi phạm nghiêm trọng những cam kết mà nhóm này đặt ra.
Ông Abdul Ghani Baradar - một trong những nhân vật quyền lực nhất của Taliban, đã đến Thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 21-8-2021 khi các nhân vật cấp cao của lực lượng này bắt đầu thảo luận về việc thành lập một chính phủ mới.
Phát biểu ngày 18/8, vị tướng hàng đầu Lầu Năm Góc Mark Milley khẳng định, thất bại của chính phủ Afghanistan trong 11 ngày là điều không thể lường trước.
Taliban đã tuyên bố cấm cất và hạ cánh bất kỳ máy bay nào trong cảng hàng không, đồng thời triển khai một số súng phòng không gần sân bay và triển khai các nhóm dân quân chốt giữ.
Theo CNN, hiện đang có những thắc mắc về việc tài sản tại DAB có thuộc về Taliban sau khi phong trào này tiến vào thủ đô Kabul khiến chính quyền của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sụp đổ hay không.
Một năm rưỡi sau ngày đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump đạt được "thỏa thuận hòa bình" giữa Mỹ và Taliban, diễn biến thực địa đã không có bất cứ hòa bình nào cho Afghanistan.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden tuyên bố chính người tiền nhiệm đã trao quyền cho Taliban, khiến họ có cơ hội "ở vị thế quân sự mạnh nhất kể từ năm 2001".
Tối 15-8, trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải “Tuyên bố chung về Afghanistan”, cụ thể là quan điểm chung của Mỹ, EU cùng các đồng minh như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Úc, Canada, Hàn Quốc...