Taliban đặt ra các quy tắc mới cho truyền thông Afghanistan

22/11/2021 08:55

Theo Pajhwok Afghan News, Taliban nắm chính quyền ở Afghanistan đã đưa ra các quy định mới đối với hoạt động của các phương tiện truyền thông nước này, bao gồm việc bắt buộc nữ dẫn chương trình truyền hình phải đeo khăn trùm đầu.

Các quyết định liên quan đã được đưa ra tại một cuộc họp đặc biệt, được tổ chức bởi Bộ Định hướng Hồi giáo. Cuộc họp còn có sự tham gia của đại diện các kênh truyền hình, báo, đài địa phương.

“Truyền thông địa phương nên tính đến các giá trị Hồi giáo trong công việc của họ và phục vụ lợi ích quốc gia”, Zabihullah Mujahid, Thứ trưởng Bộ thông tin và Văn hóa trong chính phủ lâm thời Afghanistan cho biết.

Taliban đặt ra các quy tắc mới cho truyền thông Afghanistan
Taliban đặt ra các quy tắc mới cho truyền thông Afghanistan. (Ảnh: Pixabay)

Cũng trong quy tắc mới, giới truyền thông được nhắc nhở về việc cần phải hạn chế chiếu các bộ phim và chương trình kịch tính có nữ diễn viên và không chiếu các bộ phim Afghanistan cũng như phim nước ngoài cổ vũ “các tiêu chuẩn đạo đức không phù hợp”.

Ngoài ra, truyền thông Afghanistan cũng không được phát sóng bộ phim có cảnh khỏa thân của cơ thể người. Lệnh cấm nghiêm ngặt nhất được đưa ra đối với các chương trình truyền hình trong đó các diễn viên đóng vai Nhà tiên tri Muhammad và các cộng sự của ông.

Vào tháng 10, Liên minh các nhà báo quốc gia Afghanistan báo cáo rằng, kể từ khi Taliban nắm chính quyền ở nước này, hơn 70% các phương tiện truyền thông đã đóng cửa, chủ yếu do khó khăn kinh tế và hạn chế tiếp cận thông tin do Taliban áp đặt.

Liên quan đến những gì đang diễn ra tại Afghanistan, Liên minh các nhà báo đã nhiều lần kêu gọi các tổ chức quốc tế ngay lập tức thực hiện các biện pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại, bởi nếu không “sự kết thúc của tự do báo chí và các quyền tự do dân sự con người khác có thể sớm đến trong nước”.

Bên cạnh đó, vào đầu tháng 11, Taliban thông báo về sự hồi sinh của tờ báo Shariah, trong đó lực lượng này có kế hoạch xuất bản các sắc lệnh của chính phủ lâm thời Afghanistan.

Trong những năm 1996-2001, dưới thời Taliban ở Afghanistan, truyền hình bị bãi bỏ hoàn toàn và đài phát thanh duy nhất hoạt động vào thời điểm đó là “Voice of Sharia”, tuy nhiên về cơ bản không có nữ phát thanh viên.

Trước đó, theo một báo cáo mới công bố gần đây của Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), nhiều nhà báo Afghanistan đã rời quê hương. Những người ở lại không chỉ phải tuân theo “quy định về truyền thông có các điều khoản quá rộng và mơ hồ”, mà còn bị cấm mọi bài báo chỉ trích Taliban.

Do quy định mới của Taliban đối với truyền thông cũng như nhiều vấn đề khác, cho đến nay vẫn chưa được thống nhất, tình hình của các nhà báo Afghanistan là khác nhau, tùy thuộc vào từng khu vực và từng trường hợp. Tuy nhiên, các nhà báo Afghanistan cho rằng mọi vấn đề không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ Taliban.

Thanh Bình (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Taliban đặt ra các quy tắc mới cho truyền thông Afghanistan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO