Tài sản nhà Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn bốc hơi chục nghìn tỷ, cổ phiếu DIG 'hết thời'?

11/11/2022 10:26

Với kết quả kinh doanh quý III của DIG kém hiệu quả, cổ phiếu lao dốc mạnh nên trong 9 tháng năm nay, tài sản của gia đình Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn ''bốc hơi'' hơn 10.000 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã: DIG) vừa báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III, với doanh thu và lợi nhuận không mấy tươi sáng. Trong đó, doanh thu thuần quý III đạt hơn 423 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 996 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 43 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 141 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Theo DIG, doanh thu quý III giảm chủ yếu từ bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ,... giảm 134 tỷ đồng, tương ứng giảm 37,5%.

Tài sản của ông Tuấn và hai người con bốc hơi hơn 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: DIG)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG có thời điểm nằm trong danh sách những cổ phiếu nóng nhất trên sàn, được giới đầu tư săn đón. Sức nóng của DIG thể hiện qua mức tăng liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng, lên gần gấp 2 lần, từ mức 52.000 đồng/cp đầu tháng 12/2021 lên mức đỉnh 102.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, ngay sau khi xác lập mức đỉnh, cổ phiếu DIG khiến các nhà đầu tư đứng ngồi không yên khi quay đầu lao dốc mạnh, xuống mức sát 50.000 đồng/cp cũng chỉ trong vòng một tháng. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu DIG liên tục biến động mạnh, nhiều nhà đầu tư lời lớn và cũng không ít người ngậm trái đắng.

Trong danh sách người nội bộ, người liên quan của DIG, tính đến ngày 28/7, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn đang nắm giữ hơn 50 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,09%; ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT (con trai ông Tuấn) nắm giữ hơn 51,2 triệu cổ phiếu, tương đương 10,25% và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT (con gái ông Tuấn) nắm giữ hơn 18 triệu cổ phiếu, tương đương 3,61% vốn điều lệ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu DIG ghi nhận mức giá 13.400 đồng/cp, giảm 86% so với mức đỉnh, trong khi thị trường chứng giảm hơn 30%.

Với tỷ lệ sở hữu trên, riêng tài sản của Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn giảm 4.430 tỷ đồng. Tổng cộng, tài sản cả 3 cha con ông Tuấn "bốc hơi" hơn 10.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn sinh năm 1957, người gốc Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng, ông công tác tại Bộ Xây dựng. DIG xuất thân từ nhà nghỉ trực thuộc Bộ Xây dựng tại TP. Vũng Tàu, nơi ông Tuấn được điều về làm giám đốc năm 1990.

Mới đây, cổ phiếu DIG có dấu hiệu bị bán tháo khi ghi nhận hơn 57 triệu cổ phiếu được sang tay ngày 9/11, tương đương 9,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành; trong đó, hơn nửa được khớp lệnh tại giá sàn. Cổ phiếu DIG dao động mạnh, giảm sàn ngay sau khi mở cửa rồi phục hồi trở lại sát giá trần vào giữa phiên, cuối phiên lại đảo chiều về mức giá sàn 13.400 đồng/cp.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tài sản nhà Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn bốc hơi chục nghìn tỷ, cổ phiếu DIG 'hết thời'?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO