Suýt thì… mất Tết, giới đầu tư chứng khoán thở phào!

10/02/2021 19:00

Thị trường đồng thuận tăng trong sự hồ hởi của nhà đầu tư, giúp tài khoản lấy lại phần lớn số tiền đánh mất. Một phiên cuối năm đã diễn ra quá đẹp, vượt ngoài kỳ vọng.

Trải qua một phiên sóng gió trong ngày 8/2, thị trường bước sang phiên giao dịch 9/2 với tâm thế thận trọng của nhà đầu tư. Phần lớn "người chơi" đều chọn đứng ngoài thị trường quan sát thay vì "tham chiến" vì chưa rõ xu hướng tăng hay giảm của thị trường.

Cũng bởi vậy nên nửa phiên đầu buổi sáng, các chỉ số chỉ dao động lên xuống quanh ngưỡng tham chiếu. Cách "đánh" của bên mua và bên bán phần nào gây ức chế, khó chịu. Tuy vậy, tâm lý căng thẳng này cũng đã sớm được cởi bỏ, kể từ sau 10h, các chỉ số chính đều đạt được sự bứt tốc mạnh mẽ.

Suýt thì… mất Tết, giới đầu tư chứng khoán thở phào! - 1

Nhiều nhà đầu tư "thót tim" với pha "nhúng" xuống của VN-Index vào đầu phiên sáng

Thị trường đồng thuận tăng trong sự hồ hởi của nhà đầu tư. Một phiên cuối năm đã diễn ra quá đẹp, vượt ngoài kỳ vọng.

VN-Index đóng cửa tăng 31,75 điểm tương ứng 2,93% lên 1.114,93 điểm; HNX-Index tăng 4,14 điểm tương ứng 1,87% lên 224,9 điểm và UPCoM-Index tăng 1,16 điểm tương ứng 1,6% lên 73,81 điểm.

Tuy chưa thể giúp thị trường lấy lại hết được những gì đã mất ở phiên trước nhưng diễn biến "bùng nổ" cuối năm đã có tác dụng đáng kể trong việc củng cố niềm tin nhà đầu tư.

"Tôi đã có thể thở phào đón Tết được rồi. Kết phiên xanh đẹp như thế này, tôi hi vọng sẽ tạo đà cho thị trường bước sang năm mới giao dịch thuận lợi hơn" - chị Minh Trang, một nhà đầu tư ở TPHCM cho biết.

Ở phiên này, thị trường vẫn được "đánh lên" bởi cổ phiếu trụ. VN30-Index tăng 36,9 điểm tương ứng 3,38% lên 1.129,49 điểm, biên độ tăng rộng hơn đáng kể so với VN-Index.

Toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 đều đã tăng giá (phiên sáng có 2 mã giảm). Trong đó, phải kể đến diễn biến tăng trần ở VPB (tăng lên 38.500 đồng); SBT tăng 6,6%: REE tăng 5,6%; "ông lớn" VIC tăng 5,1%; FPT tăng 4,6%; BVH tăng 4,4%; STB tăng 4,3%; CTG tăng 4%...

Đà tăng lan tỏa rộng rãi giúp 706 mã trên thị trường được nhuốm màu xanh lá, 57 mã khoe sắc tím tăng trần. Chiều ngược lại chỉ có 153 mã giảm, 21 mã giảm sàn.

Nhiều cổ phiếu tăng trần: DXG tăng trần lên 22.950 đồng; ITA tăng trần lên 5.990 đồng; PXT tăng trần lên 2.620 đồng; HNG tăng trần lên 11.150 đồng; HQC tăng trần lên 2.240 đồng; DLG tăng trần lên 1.630 đồng…

Suýt thì… mất Tết, giới đầu tư chứng khoán thở phào! - 2

Đà tăng lan tỏa trên khắp thị trường đẩy chỉ số hồi phục mạnh mẽ

Tuy vậy, tiền gia nhập thị trường vẫn chưa đạt được mức cao như trước. Điều này cho thấy, rõ ràng áp lực bán đã "cạn" và có thể đã phân bổ chủ yếu vào phiên 8/2.

Toàn phiên, khối lượng giao dịch trên HSX đạt 519,81 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt 12.664,84 tỷ đồng. Trên HNX có 73,81 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.257,09 tỷ đồng và con số này trên UPCoM là 29,31 triệu cổ phiếu tương ứng 427,68 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ở phiên này, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng khá mạnh trên cả 3 sàn với tổng giá trị lên tới 531 tỷ đồng. Trong đó, trên sàn HSX, khối ngoại bán ròng 12,7 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị bán ròng 494,51 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như VCB (186,44 tỷ đồng); HPG (122,1 tỷ đồng); MBB (87 tỷ đồng).

Như vậy có thể thấy rằng niềm tin của nhà đầu tư trong nước đối với triển vọng của thị trường sau Tết là rất lớn. Lực mua của nhà đầu tư trong nước đã hấp thụ tốt lượng cổ phiếu mà khối ngoại bán ra và tâm lý nhà đầu tư không bị tác động bởi hoạt động bán ròng của phía nhà đầu tư nước ngoài.

"Vượt qua những phiên giông bão cuối năm Canh Tý, cuối cùng tôi cũng sẽ có được những ngày Tết nghỉ ngơi thực sự trước khi bước vào những phiên giao dịch bận rộn và nhiều kỳ vọng của năm Tân Sửu" - anh Hoàng Nam, một nhà đầu tư lâu năm chia sẻ.

Mai Chi

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Suýt thì… mất Tết, giới đầu tư chứng khoán thở phào!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO