Suy giãn tĩnh mạch ở người trẻ gia tăng

HƯƠNG SƠN| 30/11/2023 14:21

Suy giãn tĩnh mạch không còn là căn bệnh chỉ xảy ra ở người già, suy giãn tĩnh mạch chi dưới đang dần mở rộng lứa tuổi mắc phải, đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở những người trẻ.

Suy giãn tĩnh mạch ở người trẻ gia tăng
Bệnh nhân được khám suy giãn tĩnh mạch. Ảnh: HƯƠNG SƠN

Chị Ngọc Quyên (29 tuổi, TPHCM) thường xuyên đau mỏi bàn chân, nóng râm ran ở bắp chân và thỉnh thoảng bị chuột rút vào ban đêm. Theo chị Quyên, khi ngồi hoặc đứng lâu một chỗ thì sau đó phần chân của chị có cảm giác nặng nề, tê cứng và vô cùng đau nhức.

Chị N.T.H (30 tuổi, TPHCM) thường xuyên bị đau nhức chân, phù nề không thể đi lại được lâu, tình trạng này bắt đầu xuất hiện khi chị sinh con, cân nặng mất kiểm soát. Khi đến bệnh viện khám, chị H. được bác sĩ chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, sau khi làm xét nghiệm siêu âm doppler mạch máu kết hợp khai thác thói quen của bệnh nhân, những trường hợp trên đều được chẩn đoán mắc suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Đặc điểm chung của hai ca bệnh này là có mang giày cao gót trong thời gian dài. Chính thói quen này khiến cho dòng máu bị hạn chế lưu thông và tạo áp lực cho các tĩnh mạch, lâu dần dẫn đến suy giãn tĩnh mạch chân.

Ở những người phụ nữ trẻ, bác sĩ Dũng cũng lưu ý về việc sử dụng thuốc tránh thai, sự thay đổi chu kỳ kinh nguyệt hay quá trình thai nghén làm thay đổi nội tiết tố nữ (progesterone) đều góp phần hình thành căn bệnh này.

Bởi progesterone gây ra tình trạng giãn thành mạch máu, các van nhỏ bên trong các tĩnh mạch bị suy yếu, lâu ngày sẽ làm cho van không còn giữ được chức năng duy trì dòng máu theo một chiều từ dưới đi lên.

“Bệnh suy giãn tĩnh mạch gia tăng ở người trẻ cũng một phần đến từ thói quen ăn uống chưa khoa học hiện nay, trong đó việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh, các loại đồ ăn dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe với số lượng lớn, vượt quá nhiều lần so với nhu cầu của cơ thể dẫn đến tình trạng tăng cân nhanh chóng, quá mức. Việc tăng cân này sẽ tạo áp lực lên các tĩnh mạch, gây suy yếu và giãn ra theo thời gian.

Đặc biệt nguy hiểm hơn khi các tĩnh mạch không thể nổi trên bề mặt da ở những người thừa cân béo phì, dẫn đến khó phát hiện bệnh hơn”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

Theo ghi nhận thực tế, phần lớn bệnh nhân đến khám suy giãn tĩnh mạch chi dưới khi đã có những những triệu chứng đặc thù, bên cạnh bệnh nhân là những người lớn tuổi thì có nhiều người trẻ từ 30 – 40 tuổi.

Do đó, việc thay đổi các thói quen không tốt và chủ động hiểu về cơ thể mình trước khi phải sử dụng thuốc hay các phương pháp điều trị luôn là điều cần ưu tiên, giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh suy giãn tĩnh mạch và làm giảm triệu chứng đối với người mắc bệnh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Suy giãn tĩnh mạch ở người trẻ gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO