Suga (BTS) vạch trần điều đang phá hủy ngành công nghiệp Kpop: Đừng xem idol như một món hàng!

Snowie,| 01/08/2021 19:50

Một lần nữa những Suga (BTS) đã có những chia sẻ thẳng thắn về mặt trái của ngành công nghiệp Kpop trong bài phỏng vấn mới đây của mình.

Gần đây bài phỏng vấn của Suga (BTS) trên tạp chí Weverse đang nhận được sự quan tâm từ các fan và cả netizen. Lý do là bởi nam rapper đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về những trở ngại mà các idol Kpop sẽ gặp phải trong quá trình hoạt động. Bên cạnh những chia sẻ về 'mặt tối' của các show âm nhạc Hàn Quốc, Suga cũng không ngần ngại vạch trần việc có những công ty đã lạm dụng quyền lực của mình lên các idol Kpop dưới trướng họ.

Cụ thể trong quá trình phỏng vấn, họ đã nhắc đến vấn đề rằng để chạm đến đỉnh cao thì một idol Kpop phải đánh đổi rất nhiều thứ, tuy nhiên ngay cả khi như vậy cũng không thể đảm bảo họ chắc chắn sẽ thành công. Suga đồng tình với quan điểm này và cho biết rằng vai trò của công ty chủ quản trong vấn đề này thật sự rất quan trọng. Anh bày tỏ sự cảm kích với Big Hit Music vì đã luôn tôn trọng quan điểm của nghệ sĩ.

Suga cho biết: 'Điều tuyệt vời ở công ty của tôi đó là họ đều lắng nghe ý kiến của nghệ sĩ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi và công ty đều biết như thế nào là đủ khi nói đến các hoạt động quảng bá về mục đích thương mại.' 

Suga cũng ý thức được rằng tuy sự chăm chỉ và kiên trì của các idol thực sự rất mạnh mẽ, nhưng liệu sức khỏe của họ đã chịu đựng được hay không. Theo thời gian khi lịch trình ngày càng trở nên dày đặc, đó cũng là lúc vấn đề sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn.

Suga tiếp tục: 'Nhưng vấn đề ở đây chính là liệu cơ thể có thể chịu đựng được tất cả những điều này hay không. Nếu sự mệt mỏi tích tụ ngày qua ngày khi bạn liên tục thực hiện các hoạt động quảng bá như vậy thì sẽ thật khó để thực hiện chúng với tâm thế giống hệt như buổi ban đầu khi mới debut.' 

Theo nam rapper, điều quan trọng nhất là các công ty cần hiểu các nghệ sĩ của mình. Anh thẳng thắn chỉ ra có những trường hợp mà các công ty thậm chí còn không quan tâm nghệ sĩ của họ nghĩ gì và chỉ bắt ép chạy lịch trình như một cái máy.

Suga chia sẻ: 'Trong những trường hợp như vậy, tôi nghĩ các công ty cần phải chủ động điều chỉnh quan điểm của nghệ sĩ về những việc họ có thể hoặc không thể làm. Nếu một công ty có thái độ như kiểu 'Oh, chúng tôi đã tạo ra đám trẻ các cậu mà, vậy nên chỉ cần các cậu làm theo những gì chúng tôi bảo thì sẽ ổn cả thôi, vậy nên cứ làm đi' - Tôi nghĩ điều này thật sự không hợp lý.'

Anh tiếp tục thẳng thắn vạch trần mặt tối này của ngành công nghiệp Kpop: 'Lẽ đương nhiên cũng có những trường hợp mà các công ty chủ quản cần phải thúc đẩy nghệ sĩ như vậy. Nhưng mà tôi cũng nghe được rằng có những lúc mà có những công ty sẽ nói chuyện kiểu 'Cứ làm thế đi' mà không cần giải thích cho nghệ sĩ. Hoặc có khi họ sẽ nói ngược lại nghệ sĩ rằng: 'Tại sao lại lắm chuyện thế?'.'

Cuối cùng, Suga khẳng định rằng chính thái độ như vậy của một số công ty giải trí đã và đang phá hỏng ngành công nghiệp Kpop. Anh kêu gọi mọi người dừng xem nghệ sĩ như là một món hàng và thay vào đó hãy hiểu họ hơn và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.

Suga kết luận: 'Tôi nghĩ đó chính là vấn đề lớn nhất và chính nó đang phá hủy ngành công nghiệp này. Nếu bạn xem nghệ sĩ như một món hàng, làm sao họ có thể làm điều gì một cách thoải mái và sáng tạo được? Tôi nghĩ sẽ thật mâu thuẫn khi bắt người nào đó trình diễn thật sôi nổi trong khi chính những gì họ trải qua thì lại không hề vui vẻ hay thích thú một chút nào.' 

Bạn nghĩ gì về những chia sẻ của Suga (BTS) về thái độ của một số công ty giải trí đối với nghệ sĩ của họ? 

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Suga (BTS) vạch trần điều đang phá hủy ngành công nghiệp Kpop: Đừng xem idol như một món hàng!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO