Sức ép cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG| 23/11/2023 17:05

Thành tích ấn tượng của tuyển Nhật Bản, phong độ ổn định của tuyển Iraq tạo nên áp lực rất lớn cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023.

Sức ép cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023
Phong độ ấn tượng của tuyển Nhật Bản trước Asian Cup 2023 tạo sức ép lớn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: JFA

Cúp bóng đá châu Á 2023 diễn ra từ ngày 12.1 đến 10.2.2024 là giải đấu lớn tiếp theo của tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier. Đội nằm ở bảng D cùng tuyển Nhật Bản, tuyển Iraq và tuyển Indonesia. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Muốn vậy, đội phải đứng 1 trong 2 thứ hạng đầu của bảng hoặc nằm trong Top 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Điều này không dễ dàng dựa trên thực lực, phong độ của các đội tại bảng D. Tuyển Nhật Bản - đội 4 lần vô địch Asian Cup được đánh giá là ứng viên số 1 tại giải đấu sắp tới. Họ là đội châu Á có thứ hạng cao nhất của FIFA và đang thể hiện phong độ rất cao.

Tuyển Nhật Bản đã thắng cả 2 trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022, khi vượt qua Mynamar 5-0 và tuyển Syria cùng tỉ số 5-0. Mở rộng ra, đội bóng xứ mặt trời mọc đã thắng 8 trận đấu quốc tế liên tiếp. Trước đó, họ đã thắng các đội Peru 4-1, thắng Đức 4-1, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 4-2, thắng Canada 4-1 và vượt qua tuyển Tunisia 2-0.

Tuyển Iraq dưới thời Jesus Casas chưa thua các đội châu Á, kể từ khi ông lên cầm quân đầu năm 2023. Ảnh: IFA
Tuyển Iraq dưới thời Jesus Casas chưa thua các đội châu Á, kể từ khi ông lên cầm quân đầu năm 2023. Ảnh: IFA

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu rất hài lòng khi các học trò thể hiện phong độ nhất quán khi gặp các đội mạnh trên thế giới, cũng như các đối thủ có trình độ thấp hơn rõ ràng. Mục tiêu của ông cùng đội nhà là hướng đến ngôi vô địch Asian Cup 2023.

Chiến lược gia này vẫn rất khiêm tốn khi nói về tuyển Nhật Bản. Nhưng rõ ràng với những gì đã thể hiện, họ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2023 cũng được họ vạch sẵn. Để chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Việt Nam, tuyển Nhật Bản sẽ có trận giao hữu gặp tuyển Thái Lan hôm 1.1.2024.

Tuyển Iraq - đội vô địch Asian Cup 2007 cũng tự tin hướng đến Asian Cup 2023. Sau trận thắng tuyển Việt Nam hôm 21.11, tiền vệ Bashar Resan đã kêu gọi các cổ động viên Iraq đến Qatar cổ vũ cho đội nhà, với mục tiêu đoạt thành tích cao nhất.

Đội bóng Tây Á cũng đang thể hiện bộ mặt tươi mới, thi đấu hiệu quả dưới thời huấn luyện viên Jesus Casas. Theo thống kê, cựu trợ lý tuyển Tây Ban Nha đã dẫn dắt tuyển Iraq trong 14 trận đấu, giúp đội có 7 trận thắng, 5 trận hoà, 2 trận thua, ghi được 25 bàn thắng, thủng lưới 13 bàn.

Tuyển Iraq đã vô địch Cúp vùng Vịnh 2023, King’s Cup 2023 và khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026. Hướng đến Asian Cup 2023, tuyển Iraq cũng đã lên lịch giao hữu với tuyển Hàn Quốc vào hôm 6.1.2024, trước khi đối đầu với tuyển Indonesia sau đó 9 ngày.

Với tuyển Indonesia, ngoài việc tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023, họ cũng đã lên lịch giao hữu với tuyển Iran vào ngày 6.1.2024. Đội bóng xứ vạn đảo tự tin sẽ giành vé vào vòng 16 đội của Asian Cup sắp đến.Rõ ràng, 3 đối thủ của tuyển Việt Nam tại Asian Cup sắp đến đều rất khó chơi và không dễ để huấn luyện viên Troussier hoàn thành mục tiêu mà VFF đã giao phó.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sức ép cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO