Nhiều trẻ sốt cao đến ngày thứ 3, thứ 4 mới được phụ huynh đưa đến bệnh viện trên nền dư cân, béo phì. Khi đó, trẻ đã vào sốc, suy đa cơ quan, suy hô hấp vì sốt xuất huyết nặng.
Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang lưu hành thì TP.HCM lại thêm dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng ở trẻ nhỏ đặc biệt đã có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Ngày 19.4, Sở Y tế TPHCM cho biết trên địa bàn từ tháng 6.2021 đến tháng 3.2022, ghi nhận 315/71.000 trẻ (từng mắc COVID-19) được chẩn đoán mắc hoặc nghi mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C).
Con 4 tháng tuổi có biểu hiện sốt, thi thoảng ho, lo sợ con bị viêm phổi, chị Thúy (TP.HCM) lập tức đưa bé đến viện để thăm khám dù biết phải chờ đợi lâu.
Sốt cao liên tục khi mắc COVID-19, bệnh nhi 43 tháng tuổi ở Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng nhập viện trong tình trạng co giật, tinh thần lơ mơ, tiên lượng tử vong cao.
Con tôi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã 2 ngày, bé sốt cao 39 độ C liên tục dù uống thuốc hạ sốt. Tôi có thể áp dụng cách nào khác để con hạ sốt không?
Trẻ từ 2 đến 6 tuổi khi sốt cao có thể có nguy cơ co giật. Nếu trẻ có hiện tượng co giật, cha mẹ phải đặt trẻ nằm trên một mặt phẳng cứng, không đưa bất cứ thứ gì vào miệng và cởi bỏ bớt quần áo cho trẻ.
Dưới đây là cách ứng phó với các vấn đề phát sinh như khó thở, chỉ số SPO2 giảm, tiêu chảy và các vấn đề căng thẳng tâm lý... khi các F0 điều trị tại nhà.
Ngày nay, tai nghe đã trở thành vật bất ly thân với rất nhiều bạn trẻ. Cũng vì vậy mà ngày càng nhiều trường hợp phải nhập viện do gặp tai nạn hoặc mắc bệnh liên quan đến nó.