Nghệ An đang cách ly tại nhà hơn 600 người để phòng dịch Covid-19

09/03/2020 13:49

Nghệ An hiện có 608 người được cách ly tại nhà, 23 người được cách ly tập trung và 2 người được cách ly ở cơ sở y tế.

Chiều qua 8/3, Sở Y tế Nghệ An tổ chức cuộc họp khẩn về tăng cường giám sát, cách ly để phòng chống dịch Covid-19. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS - TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế. Cùng dự có lãnh đạo Trung tâm y tế, Phòng y tế của 21 huyện, thành, thị.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế đã báo cáo vắn tắt về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, cũng như thế giới. Theo đó, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt là tại Việt Nam trong vài ngày qua.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tiến Hùng

Ở Nghệ An hiện có 608 người được cách ly tại nhà, 23 người được cách ly tập trung và 2 người được cách ly ở cơ sở y tế. Thời gian qua, Nghệ An cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của 30 trường hợp, kết quả đều âm tính với Covid-19 một trường hợp đã gửi mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm (và có kết quả âm tính - PV), đó là trường hợp ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Người này là thợ sửa xe tại Hà Nội, từng tiếp xúc với tài xế của nữ “bệnh nhân số 17”. Hiện tài xế này cũng đã dương tính với Covid-19.


Tuy nhiên bác sỹ Nguyễn Xuân Hồng - Phó giám đốc Sở Y tế cho rằng, nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở Nghệ An là rất cao. “Trước đây vùng dịch ở Vĩnh Phúc, Nghệ An đã không ghi nhận trường hợp bệnh nào. Nhưng bây giờ là Hà Nội, việc đi lại giữa 2 địa phương rất nhiều. Vì thế nguy cơ xuất hiện dịch bệnh này ở Nghệ An thời gian tới là rất cao”, ông Hồng phân tích và đề nghị các địa phương không được chủ quan trong thời gian tới.  

Trong khi đó, lãnh đạo các trung tâm y tế đề nghị lãnh đạo sở hướng dẫn thêm về cách phân loại từng trường hợp để cách ly, đồng thời hướng dẫn việc mua sắm vật tư để phòng chống dịch Covid-19...

Các địa phương đã bố trí khu cách ly dành cho người nghi nhiễm Covid-19. Ảnh tư liệu

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị đại diện ngành y tế các địa phương nắm chắc tình hình, tập trung tham mưu cho địa phương trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, không được chủ quan nhưng cũng không hoang mang.


“Phải đọc kỹ từng văn bản, kế hoạch mà Bộ Y tế, UBND tỉnh cũng như các cơ quan liên quan đã ban hành để nắm chắc, tham mưu chắc. Đồng thời tăng cường giám sát, truyền thông y tế cơ sở, nắm chắc địa phương quản lý để tránh trường hợp bỏ sót người đi từ vùng dịch về mà khai báo y tế không trung thực”, đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An đang cách ly tại nhà hơn 600 người để phòng dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO