Cô gái 22 tuổi bị nhồi máu não đột ngột, thủ phạm gây bệnh là do thường xuyên làm việc này sau khi quan hệ

21/02/2021 15:44

Hiện nay, có rất nhiều người trẻ bị nhồi máu não, nguyên nhân gây bệnh lớn nhất là do thói quen sinh hoạt không tốt gây nên, trường hợp của cô gái 22 tuổi bị nhồi máu não là minh chứng.

Tiểu Huyên 22 tuổi, là một nữ sinh của trường Đại học Mỹ Thuật Bắc Kinh. Học tập xa nhà nên cô quyết định sống trong ký túc xác của trường. Cách đây 2 ngày, Tiểu Huyên gặp phải một tai nạn bất ngờ, sau khi trở về ký túc xá để tự học vào buổi tối, Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy đau đầu, sau đó cô ngất xỉu. Bạn bè trong phòng ký túc xá rất hoảng loạn, vội vàng gọi xe cấp cứu đưa cô đến Bệnh viện Bắc Kinh. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Huyên bị nhồi máu não.

Chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc, cô gái 22 tuổi, còn trẻ như vậy tại sao lại bị nhồi máu não?

Nữ sinh 22 tuổi bị nhồi máu não đột ngột, thủ phạm gây bệnh là cô thường xuyên làm việc này sau khi quan hệ - Ảnh 1.

Cô gái trẻ 22 tuổi bị nhồi máu não.

Trong quá trình tìm hiểu, bác sĩ được biết Tiểu Huyên không hay thức khuya, các bạn cùng phòng cũng cho biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô tương đối đều đặn, không thức khuya để chơi điện thoại hay có các hoạt động khác, không ngủ nướng, cô thường thức dậy rất sớm. Cha mẹ Tiểu Huyên cũng giải thích với bác sĩ rằng, gia đình không có tiền sử di truyền, vậy nguyên nhân gì khiển Tiểu Huyên bị nhồi máu não?

Có một người bạn của Tiểu Huyên đã nói ra bí mật rằng, kinh nguyệt của Tiểu Huyên thường không đều trong những tháng gần đây. Sau khi bạn trai của Tiểu Huyên đến bệnh viện thăm cô, anh ta mới nhớ ra, có thể là do Tiểu Huyên thường xuyên làm việc này.

Hóa ra Tiểu Huyên và bạn trai của cô ấy thỉnh thoảng sống cùng nhau và thường không chú ý đến các biện pháp tránh thai khi ở cùng phòng. Bởi vì hai người cho rằng, chỉ cần uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ thì đều sẽ an toàn, nên đây là thói quen của Tiểu Huyên, không nghĩ rằng lại gây hại cho sức khỏe tổng thể.

Nữ sinh 22 tuổi bị nhồi máu não đột ngột, thủ phạm gây bệnh là cô thường xuyên làm việc này sau khi quan hệ - Ảnh 2.

Sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai rất dễ gây đông máu

Bác sĩ Vĩnh Dung, trưởng Khoa cấp cứu cho biết, có thể chính hành vi này đã dẫn đến tình trạng như vậy. Điều này khiến mọi người rất bất ngờ, thuốc tránh thai có thể gây nhồi máu não? Bác sĩ Vĩnh giải thích, thành phần của thuốc tránh thai chủ yếu là một lớp sterol, sau khi được đưa vào cơ thể người sẽ cải thiện và làm thay đổi hàm lượng nội tiết tố trong cơ thể, hàm lượng nội tiết tố thay đổi nhanh chóng sẽ làm tổn hại đến chức năng của tử cung và buồng trứng, gây ra kinh nguyệt không đều.

Đồng thời, trong thuốc tránh thai khẩn cấp có một số thành phần đặc biệt, còn khiến máu người ở trạng thái đông đặc. Và bởi vì Tiểu Huyên thường xuyên uống những loại thuốc như vậy, khiến máu cô đông lại và tuần hoàn kém, dẫn đến nhồi máu não.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích, bạn trai của Tiểu Huyên vô cùng hối hận, chính sự thiếu hiểu biết của hai người đã gây ra thảm kịch này. Trải qua 5 ngày điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, Tiểu Huyên đã dần tỉnh lại, rất may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó cũng chình là bài học nhắc nhở cho các bạn trẻ.

Nữ sinh 22 tuổi bị nhồi máu não đột ngột, thủ phạm gây bệnh là cô thường xuyên làm việc này sau khi quan hệ - Ảnh 3.

Chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng bao cao su khi quan hệ

Thực tế, thuốc tránh thai khẩn cấp có ảnh hưởng tương đối lớn đến sức khỏe phụ nữ, lạm dụng thuốc có thể gây teo niêm mạc tử cung, ảnh hưởng lâu dài tới khả năng sinh sản của phụ nữ. Tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan, thận, tim mạch, ung thư vú hay ung thư cơ quan sinh sản,..., thậm chí là nhồi máu não như Tiểu Huyên. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo trong cuộc sống hàng ngày, chị em phụ nữ uống thuốc tránh thai khẩn cấp càng ít càng tốt. Và nếu bạn phải dùng, bình thường không nên dùng quá 3 lần/năm.

Trong cuộc sống hàng ngày, nam nữ khi quan hệ nên lựa chọn biện pháp tránh thai tốt nhất. Khi lựa chọn biện pháp tránh thai phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa tác hại thì càng tốt, ví dụ như đeo bao cao su là một lựa chọn tốt.

Nguồn: Aboluowang

Bài liên quan
  • Hai lưu ý giúp phòng tránh căn bệnh gây tử vong nhiều hơn ung thư
    Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
  • 5 loại thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa gây tích tụ mỡ nội tạng
    Chất béo chuyển hóa được nhiều người coi là một trong những loại chất béo không tốt cho sức khỏe nhất. Việc tiêu thụ thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa trong thời gian dài có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người và tích tụ mỡ nội tạng.
  • 4 loại nước uống thanh lọc phổi hiệu quả
    Thanh lọc phổi có thể là một phần quan trọng của quy trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt đối với những người sống trong môi trường ô nhiễm hoặc làm việc trong môi trường có hại. Dưới đây là bốn loại nước uống có thể giúp thanh lọc phổi hiệu quả.
  • Bí quyết bảo vệ làn da khi đi du lịch vào mùa hè
    Mùa hè là thời điểm lí tưởng để du lịch, nhưng khi tham gia các hoạt động ngoài trời dưới cái nắng gay gắt, việc chăm sóc làn da trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
  • 6 trường hợp người cao tuổi không nên uống sữa
    Sữa rất giàu vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K, cũng như giàu khoáng chất, đặc biệt là canxi, phốt pho, sắt và iốt. Tuy nhiên, với một số trường hợp người cao tuổi - uống sữa lại ảnh hưởng đến khả năng hấp thu và sức khỏe.
  • 3 cách bổ sung hạt chia để giảm mỡ nội tạng
    Thói quen ăn uống không lành mạnh ngoài việc gây khó khăn khi giảm mỡ bụng, còn làm gia tăng mỡ nội tạng và các vấn đề về sức khỏe. Hạt chia giúp loại bỏ các độc tố tích tụ trong ruột, từ đó giúp giảm mỡ nội tạng. Do đó, chúng ta cần bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cô gái 22 tuổi bị nhồi máu não đột ngột, thủ phạm gây bệnh là do thường xuyên làm việc này sau khi quan hệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO