Số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới vượt quá 6 triệu

04/03/2022 13:57

Tổng cộng có hơn 442 triệu trường hợp mắc Covid-19 đã được phát hiện trên thế giới kể từ đầu đại dịch.

Theo tính toán của TASS dựa trên các tuyên bố chính thức của nhà chức trách, cũng như kết luận của các chuyên gia và giới truyền thông, tổng số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới đã vượt quá 6 triệu người.

Cụ thể, cho đến nay có 6.001.891 trường hợp tử vong do Covid-19 đã được ghi nhận trên thế giới. Tổng cộng, hơn 442 triệu trường hợp mắc Covid-19 đã được phát hiện trên thế giới kể từ đầu đại dịch.

Cũng theo các thống kế, ca tử vong đầu tiên được biết đến vào ngày 11/1/2020. Một triệu người thiệt mạng đã được ghi nhận vào ngày 28/9/2020. Trong khi, dấu mốc 5 triệu người tử vong được ghi nhận từ ngày 28/10/2021.

Số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới vượt quá 6 triệu
Số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới vượt quá 6 triệu. (Ảnh: Reuters)

Hầu hết các trường hợp tử vong được ghi nhận ở Mỹ - hơn 955 nghìn người, Brazil đứng ở vị trí thứ hai (hơn 650 nghìn người chết), Ấn Độ ở vị trí thứ ba, với 514 nghìn người chết.

Tỷ lệ tử vong hàng ngày cao nhất cũng là ở Mỹ, nơi có khoảng 1,3 nghìn người thiệt mạng mỗi ngày vì bệnh Covid-19. Tiếp theo là Nga (hơn 700 người mỗi ngày) và Brazil (khoảng 500 người).

Thượng viện Mỹ kêu gọi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp do Covid-19

Thượng viện Mỹ hôm thứ Năm (3/3) đã thông qua một dự luật kêu gọi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở nước này, được đưa ra vào tháng 3/2020 do sự lây lan của Covid-19.

Sáng kiến ​​do đảng Cộng hòa đưa ra đã được 48 nhà lập pháp ủng hộ, 47 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống.

Cơ hội để dự luật được thông qua tại Hạ viện, vốn do đảng Dân chủ kiểm soát là rất mong manh. Nhà Trắng trước đó nói rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không ký vào văn bản, điều này cần thiết để nó có hiệu lực.

Vào tháng 3/2020, cựu lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã “tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến đại dịch Covid-19”. Chế độ này được Tổng thống Biden gia hạn vào tháng 2/2021. Vào tháng 2/2022, ông Biden một lần nữa gia hạn chế độ nói trên và nhấn mạnh rằng “đại dịch tiếp tục gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng và an ninh của đất nước”.

Pháp sẽ hủy bỏ hiệu lực của hộ chiếu vắc xin từ ngày 14/3

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, các nhà chức trách nước này sẽ hủy bỏ hiệu lực của hộ chiếu vắc xin từ ngày 14/3, vốn hiện được yêu cầu khi đến các quán cà phê, thư viện, bảo tàng và các địa điểm công cộng khác.

“Chúng tôi sẽ đình chỉ hiệu lực của hộ chiếu vắc xin ở bất cứ nơi nào nó đang được sử dụng. Tình hình vệ sinh dịch tễ ở đất nước đang được cải thiện”, ông Castex nói.

Thủ tướng Pháp cho biết thêm, từ ngày 14/3, yêu cầu đeo khẩu trang ở tất cả các nơi công cộng cũng bị hủy bỏ, ngoại trừ các cơ sở y tế và phương tiện giao thông.

Tính đến ngày 3/3, có 53,2 triệu người tại Pháp đã hoàn thành chương trình tiêm chủng đầy đủ, 39 triệu người được tiêm một liều vắc xin tăng cường.

Theo Cơ quan Y tế Pháp, tỷ lệ mắc bệnh hiện đã giảm xuống còn 590 trường hợp trên 100.000 dân, trong khi cách đây hai tuần, con số này cao gấp đôi.

Nhật Bản mở rộng các hạn chế do Covid-19 ở một số vùng

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo trong một cuộc họp báo ở Tokyo, chính phủ nước này đã quyết định mở rộng các biện pháp tăng cường chống lại sự lây lan của Covid-19 ở một số vùng của đất nước, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế ở những khu vực mà tình hình dịch tễ học đã trở lại bình thường.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, tình trạng gần như khẩn cấp sẽ được kéo dài tại 18 tỉnh, bao gồm cả Tokyo, cho đến ngày 21/3. Đồng thời, 13 tỉnh, bao gồm cả tỉnh phía tây nam Fukuoka, sẽ được dỡ bỏ vào ngày 6/3.

Nhật Bản tiếp tục chống lại một làn sóng Covid-19 khác gây ra bởi sự lây lan của chủng Omicron. Khoảng 70 nghìn trường hợp mắc mới và khoảng 250 trường hợp tử vong được ghi nhận hàng ngày tại Nhật Bản.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới vượt quá 6 triệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO