Số ca tử vong do Covid-19 lần đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa xuân năm 2020

06/06/2022 12:00

Theo tính toán của TASS, số trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 trên thế giới trong tháng 5 tăng khoảng 15,9 triệu người, thấp hơn 1/3 so với tháng 4 và tương ứng với mức của tháng 10 năm ngoái.

Đồng thời, tỷ lệ tử vong cũng giảm 1/3 so với tháng trước và ở mức thấp nhất kể từ đầu mùa xuân năm 2020. Trong tháng 5, khoảng 55 nghìn người thiệt mạng do Covid-19 trên thế giới.

Tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về tỷ lệ mắc Covid-19. Khoảng 3 triệu trường hợp đã được phát hiện tại đây. Tỷ lệ lây nhiễm trong cả nước tăng gấp đôi so với tháng trước và đạt mức của tháng 2.

Số ca tử vong do Covid-19 lần đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa xuân năm 2020
Số ca tử vong do Covid-19 lần đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa xuân năm 2020. (Ảnh: TASS)

Trong khi, Đức vẫn ở vị trí thứ 2, nơi có hơn 1,7 triệu người mắc Covid-19 từ ngày 1-31/5. Vào tháng 4, con số này gần như gấp đôi.

Australia đứng thứ 3. Tại đây, tỷ lệ mắc vẫn xấp xỉ ở mức của tháng 4 với khoảng 1,7 triệu trường hợp mắc mới được ghi nhận trong cả nước trong một tháng.

Năm nước đứng đầu cũng bao gồm Nhật Bản và Pháp, nơi có khoảng 1 triệu người ghi nhận mắc Covid-19 vào tháng 5.

Về sự suy giảm

Tại Hàn Quốc, vào tháng 4 đứng đầu về tỷ lệ lây lan Covid-19 trên thế giới, tuy nhiên vào tháng 5, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm gần 4 lần. Và bây giờ nước này ghi nhận khoảng 15 nghìn trường hợp mới mỗi ngày, đây là giá trị thấp nhất kể từ tháng 1.

Ở Nga, với gần 150.000 trường hợp mắc mới được phát hiện trong tháng cuối cùng của mùa xuân, nhiều hơn một nửa so với một tháng trước đó và thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

Trong khi ở Italy, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong tháng 5 giảm mạnh so với tháng 4, ở Bỉ giảm 3 lần, và ở Canada giảm gần 4 lần.

Về tỷ lệ tử vong

Tỷ lệ tử vong cao nhất vẫn là ở Mỹ, nơi có 9,7 nghìn trường hợp tử vong được ghi nhận trong một tháng, nhưng con số này ít hơn 15% so với tháng 4.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Nga, nơi có hơn 3,2 nghìn người tử vong (bằng một nửa so với tháng trước).

Ở Đức, nước đứng thứ 3, với số người thiệt mạng đã giảm một nửa so với tháng 4.

Tại Hàn Quốc, quốc gia đứng thứ 2 về tỷ lệ tử vong trong tháng 4, giờ đây đã giảm 4 lần.

Hơn 2/3 dân số thế giới đã có kháng thể Covid-19

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 2/3 dân số thế giới có thể đã có lượng kháng thể Covid-19 đáng kể, có nghĩa là đã từng mắc bệnh hoặc đã được tiêm chủng.

Trong một bản tổng hợp các nghiên cứu từ khắp thế giới, WHO cho biết tỷ lệ dân số có lượng kháng thể Covid-19 đáng kể đã tăng từ mức 16% vào tháng 2/2021 lên mức 67% vào tháng 10/2021. Với sự xuất hiện của biến thể Omicron có tốc độ lan truyền nhanh, tỷ lệ này hiện nay có thể thậm chí còn cao hơn.

Mặc dù vắc xin chỉ có tác dụng phòng ngừa ở mức vừa phải đối với biến thể Omicron, WHO vẫn kêu gọi các quốc gia tăng tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, bởi miễn dịch nhờ tiêm vắc xin có hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ bệnh chuyển nặng cao hơn so với miễn dịch có được sau lần mắc trước đó.

Hầu hết các nghiên cứu cho thấy những người vừa mắc Covid-19 vừa được tiêm chủng có khả năng phòng ngừa tốt nhất đối với nguy cơ bệnh diễn tiến nghiêm trọng, mặc dù vẫn chưa rõ kết quả này có đúng đối với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hay không.

Dữ liệu cho thấy lượng kháng thể Covid-19 ở trẻ em từ 9 tuổi trở xuống và những người trên 60 tuổi thấp hơn so với những người ở độ tuổi 20. Tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, phần lớn trường hợp có kháng thể là do đã từng mắc Covid-19 hơn là nhờ tiêm chủng.

WHO cho biết lượng kháng thể thường giảm dần theo thời gian và mức độ cũng như khả năng tồn tại của miễn dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố, do vậy, cần thực hiện thêm các nghiên cứu để xác định khả năng phòng ngừa giảm như thế nào.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Số ca tử vong do Covid-19 lần đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa xuân năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO