Singapore muốn nối gót tuyển Việt Nam, Indonesia dùng HLV Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG| 30/12/2021 10:43

Việc Tatsuma Yoshida đặt ra thách thức lớn cho tuyển Singapore về việc  kiếm người thay thế. Nhiều khả năng, đội bóng đảo quốc Sư tử sẽ trao cơ hội cho một huấn luyện viên Hàn Quốc, như trường hợp của tuyển Việt Nam và Indonesia.

Trong khi AFF Cup 2020 còn chưa kết thúc, ông Tatsuma Yoshida đã từ chức huấn luyện viên tuyển Singapore. Đội bóng đảo quốc Sư tử đã bị Indonesia loại ở bán kết, khi thua chung cuộc 3-5, trong bối cảnh bị đuổi 3 người ở trận bán kết lượt về. Trước đó, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAM) - ông Joe Palatsides - cũng thôi việc từ hôm 29.11.

Sasi Kumar - huyền thoại bóng đá của Singapore - nhấn mạnh, việc Yoshida và Palatsides từ chức không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, FAS cần đưa ra những quyết định chính xác cho Bầy sư tử (biệt danh của tuyển Singapore).

Cựu hậu vệ vô địch Tiger Cup 1998 chia sẻ: "Không có huấn luyện viên hay giám đốc kỹ thuật nào lớn hơn một tổ chức bóng đá. Chúng tôi có 2 vị trí cần phải lấp đầy và những gì FAS sắp tới cho thấy, họ sẽ nghiêm túc đến mức nào".

Sasi Kumar khuyên FAS nên tuyển dụng một huấn luyện viên Hàn Quốc, để dẫn dắt tuyển Singapore. Cựu hậu vệ này đề cử ông Kim Do-hoon - người đang luấn luyện câu lạc bộ Lion City Sailors (Singapore).

"Indonesia có một huấn luyện viên từng làm việc tại World Cup là Shin Tae-yong. Câu lạc bộ Ngoại hạng Singapore Lion City Sailors cũng có một chiến lược gia từng vô địch AFC Champions League là Kim Do-hoon. Hãy nghĩ lớn, tuyển dụng những người giỏi nhất cho công việc này và trả cho họ mức lương xứng đáng" - Sasi Kumar nhấn mạnh.

Việc sử dụng các huấn luyện viên Hàn Quốc đang có xu hướng nở rộ tại Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam đã rất thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong hơn 4 năm làm việc tại Việt Nam, ông đã giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ông giúp đội có chuỗi 20 trận bất bại trước các đội tuyển Đông Nam Á (15 trận thắng, 5 trận hòa) trong 4 năm. Chuỗi thành tích này chỉ chấm dứt khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Sau đó, tuyển Indonesia cũng trao cơ hội cho ông Shin Tae-yong. Chiến lược gia từng cùng Hàn Quốc dự World Cup 2018 này bước đầu đã tạo dựng được niềm tin khi đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup 2020, với đội hình trẻ trung, tiềm năng, có tinh thần chiến đấu cao.

Ông Kim Do-hoon từng là đồng đội của Shin Tae-yong tại câu lạc bộ Seongnam Ilhwa Chunma. Chiến lược gia này đã giúp câu lạc bộ Ulsan Hyundai vô địch AFC Champions League 2020.

Nếu lên dẫn dắt tuyển Singapore, ông Kim Do-hoon sẽ có nhiều thuận lợi bởi trong đội hình 30 cầu thủ đội dự AFF Cup 2020 có đến 15 người đang khoác áo Lion City Sailors.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Singapore muốn nối gót tuyển Việt Nam, Indonesia dùng HLV Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO