Từ câu chuyện ồn ào của Minh Béo, không ít người đặt phép so sánh với showbiz Hoa ngữ - nơi những nghệ sĩ vướng tù tội không có cơ hội được trở lại làm nghề.
Một trong những trọng tâm của hoạt động quản lý giới showbiz tại Trung Quốc trong năm 2021 chính là việc chặn đứng phong cách "nương pháo", "tiểu thịt tươi".
Vị trí xuất hiện trong sự kiện là thước đo địa vị của nghệ sĩ tại ngành giải trí Hoa ngữ. Điều này dẫn đến tình trạng đấu đá giữa các ngôi sao để chiếm chỗ đẹp.
Chỉ trong chưa đầy một tháng, công chúng Trung Quốc chứng kiến sự sụp đổ của những ngôi sao hàng đầu như Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, Trương Triết Hạn. Họ sốc, sang chấn.
Trương Triết Hạn bị gần 30 thương hiệu cắt hợp đồng đại sứ chỉ trong vài giờ. Nghệ sĩ Trung Quốc có thể phải đền bù hàng triệu USD cho nhãn hàng.
Phùng Tiểu Cương, Vương Trung Lỗi, Vương Trung Quân hay Lộ Chinh là những người đàn ông có khả năng chi phối và gây lũng đoạn thị trường giải trí Hoa ngữ.
Theo truyền thông Trung Quốc, không ít nghệ sĩ nước này lựa chọn việc nhờ người mang thai hộ vì lý do sức khỏe hoặc vì không muốn việc sinh nở ảnh hưởng tới sự nghiệp.