Shinzo Abe: người 'có duyên' với Việt Nam

Đặng Bách (Tổng hợp)| 08/07/2022 15:04

Cựu thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe là một người có mối quan hệ đặc biệt gắn bó với Việt Nam. Trong 8 năm lãnh đạo đất nước, ông có đến 4 lần thăm chính thức Việt Nam, đặt nền tảng cho nhiều quan hệ hợp tác và phát triển giữa 2 quốc gia.

Hai lần thăm chính thức việt Nam của ông Shinzo Abe diễn ra năm 2013 và 2017. Bên cạnh đó, ông cũng 2 lần đến Việt Nam tham dự Hội nghị APEC vào các năm 2006, 2017.

Năm 2006

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 9-2006, tháng 11-2006 ông Abe Shinzo đã có chuyến thăm chính thức việt Nam và tham dự hội nghị APEC tại Hà Nội. Có thể xem đây là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật Bản trẻ nhất sang thăm Việt Nam, xác lập khuôn khổ đối tác chiến lược và tạo tiền đề vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược sau đó giữa hai quốc gia Việt - Nhật vào năm 2014.

thu-tuong-nhat-ban-a-01.jpg
Ông Abe Shinzo mặc trang phục truyền thống Việt Nam trong Hội nghị cấp cao APEC năm 2006

Năm 2013

Tại chuyến thăm năm 2013, cựu thủ tướng Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực giúp Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thông qua cung cấp nguồn vốn ODA và thông báo sẽ cung cấp khoản vốn vay ODA mới trị giá khoảng 500 triệu USD cho các dự án hạ tầng cơ sở.

Cũng trong chuyến thăm này, ông Shinzo Abe đã cùng Thủ tướng Việt Nam khai mạc “Năm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2013” và nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ở mỗi nước.

Năm 2017

Năm 2017 được xem là một dịp đặc biệt khi Thủ tướng Shinzo Abe đến Việt Nam 2 lần. Tháng 1-2017 ông Shinzo Abe đến Việt Nam trong chuyến thăm chính thức. Trong chuyến thăm và làm việc này, Cựu thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố Nhật Bản cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của Việt Nam cũng như Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay cho Việt Nam trị giá khoảng 123 tỷ yên (tương đương 1,05 tỷ USD) trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thoát nước và xử lý nước thải.

nqh_6222-1-.jpg
Lễ đón chính thức Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hai bên Việt - Nhật cũng nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, các bên liên quan không có những hành động gây căng thẳng và quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông.

Cũng trong năm 2017, Thủ tướng Abe Shinzo Abe đã đến Việt Nam lần thứ 2 trong năm để tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11.

thu-tuong-nhat1.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cùng tản bộ tại khu phố cổ Hội An tháng 11-2017. Ảnh: VGP

Theo đánh giá của Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình trước chuyến thăm của ông Shinzo Abe năm 2017 (Báo Kinh tế & Đô thị ngày 16-1-2017), Việt Nam và Nhật Bản là hình mẫu quan hệ bổ sung cho nhau. Một quốc gia đang phát triển với nhu cầu lớn về vốn, công nghệ, kinh nghiệm phát triển như Việt Nam cần hỗ trợ từ Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao; cũng như cần củng cố vị thế khu vực Đông Bắc Á.

Việt Nam có vị thế tiếng nói trong khu vực Đông Nam Á có thể trở thành mối liên kết với Nhật Bản. Bên cạnh đó, thị trường 90 triệu dân nhiều tiềm năng và điều kiện đầu tư thuận lợi của Việt Nam cũng được các DN Nhật Bản quan tâm khai thác.

"Cựu thủ tướng Shinzo Abe là người “có duyên” với Việt Nam. Qua hai lần lên nắm quyền năm 2006 và tái đắc cử vị trí Thủ tướng năm 2013, ông đều chọn Việt Nam là quốc gia công du đầu tiên. Về cả quan hệ ngoại giao song phương lẫn quan hệ cá nhân, Thủ tướng Shinzo Abe là nhân vật đặc biệt gần gũi với Việt Nam." - ông Bình đánh giá.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sinh ngày 21-9-1954. Năm 1977, ông tốt nghiệp Khoa Luật, Bộ môn khoa học chính trị, Trường Đại học Seikei; tốt nghiệp Khoa chính trị Đại học Tổng hợp Nam California.

Tháng 11-1982, ông Shinzo Abe là Thư ký Bộ trưởng Ngoại giao; tháng 7-1993 trúng cử Hạ Nghị sỹ lần đầu tiên (đến nay 7 kỳ liên tiếp tái cử); tháng 10-1999 là Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế và Phúc lợi Hạ Viện, Trưởng Ban Xã hội, Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Tháng 7-2000, ông Shinzo Abe là Phó Chánh Văn phòng Nội các (trong nhiệm kỳ thứ hai của Thủ tướng Mori Yoshirō ); năm 2001, là Phó Chánh Văn phòng Nội các (trong nhiệm kỳ thứ nhất của Thủ tướng Koizumi Junichirō); tháng 9-2003, là Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do; tháng 9-2004, là Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Trưởng Ban xúc tiến cải cách Đảng. Tháng 10-2005, ông Shinzo Abe là Chánh Văn phòng Nội các (trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Koizumi Junichirō) sau cải tổ Nội các. Tháng 9-2006, ông được bầu là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, trở thành Thủ tướng đời thứ 90 của Nhật Bản (từ chức tháng 9/2007)

Tháng 9-2012, ông được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do. Từ tháng 12-2012 ông tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản đến tháng 9-2020.

(Theo Lao động, Kinh tế&Đô thị, Báo Tin Tức, Báo Chính Phủ)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Shinzo Abe: người 'có duyên' với Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO