Sau lọc ảo lần 1, điểm chuẩn nhiều trường, nhiều ngành sẽ giảm

16/08/2023 12:13

Đại diện một số trường đại học phía Nam cho hay sau lần 1 lọc ảo, xu hướng điểm chuẩn sẽ giảm từ 0,5- 1 điểm, trừ một vài lĩnh vực đặc thù.

Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, cho hay sau khi toàn quốc tiến hành lọc ảo lần 1, xu hướng điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm ở tất cả lĩnh vực từ 0,5 - 1 điểm so với năm ngoái, trừ một vài lĩnh vực đặc thù như Y Dược.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM có gần 50.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, trong đó, số lượng nguyện vọng 1 khoảng 10.000, chiếm khoảng 20% tổng nguyện vọng.

Theo ông Nhân, hiện toàn quốc mới tiến hành lọc ảo 1 lần nhưng cho thấy điểm chuẩn có xu hướng giảm, đặc biệt là các ngành xét tuyển các tổ hợp như A01, A00, D01. Riêng điểm chuẩn nhóm ngành Sức khoẻ có thể giữ nguyên như năm ngoái hoặc chênh lệch ít.

Sau lọc ảo lần 1, điểm chuẩn nhiều trường, nhiều ngành sẽ giảm. (Ảnh minh hoạ)

Sau lọc ảo lần 1, điểm chuẩn nhiều trường, nhiều ngành sẽ giảm. (Ảnh minh hoạ)

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh trường Đại học Công Thương, thông tin theo thống kê có 32.931 nguyện vọng đăng ký, trong đó, nguyện vọng 1, 2, 3 khoảng 15.000 em. Thống kê ban đầu của trường, các ngành Công nghệ thông tin, Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm... mỗi ngành có khoảng 2.000 nguyện vọng đăng ký.

Những ngành khác, số lượng nguyện vọng khoảng từ 200 - 800 nguyện vọng. Ngành Kỹ thuật môi trường và ngành Công nghệ thủy sản có ít nguyện vọng nhất, khoảng 140 nguyện vọng.

Từ số lượng nguyện vọng và lọc ảo lần 1, ông Sơn cho biết điểm chuẩn sơ bộ sẽ nằm trong 16 điểm - 22 điểm, thấp hơn năm ngoái từ 0,5 - 2 điểm. Lý do là năm nay số lượng nguyện vọng cũng xấp xỉ năm ngoái, nhưng do chỉ tiêu của trường đã thay đổi theo chiều hướng cao hơn năm ngoái vì vậy điểm sẽ thấp hơn năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, trường Đại học Công nghệ TP.HCM, cho biết lần 1 lọc ảo có kết quả trả về trường đạt hơn 110%. Với tỷ lệ trả về này trong các đợt lọc ảo tiếp theo nhà trường dự kiến sẽ điều chỉnh mức điểm trúng tuyển của một số ngành thu hút thí sinh cao để đạt tỷ lệ gọi khoảng trên 100%.

Bà Dung cũng thông tin, năm nay, trường Đại học Công nghệ TP.HCM có 40.200 nguyện vọng đăng ký. Dự định kết quả tuyển sinh của trường khả năng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu, riêng một số ít ngành sẽ có mức điểm trúng tuyển cao hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với mức điểm sàn như Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Marketing...

Ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết điểm chuẩn ngành Tài chính- Ngân hàng năm nay sẽ giảm nhẹ do với năm ngoái. Tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, mặt bằng điểm chuẩn năm nay của trường sẽ không biến động nhiều, điểm chuẩn sẽ không tăng, có thể giảm nhẹ so với năm ngoái.

Hiện nhiều trường đại học đã ấn định thời gian công bố điểm chuẩn năm 2023 sớm nhất sau 17h ngày 20/8, muộn nhất chiều ngày 22/8. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, trường Đại học Công nghệ TP.HCM dự kiến công bố điểm vào tối 20/8.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào tối 21/8. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 22/8. Đại diện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết điểm chuẩn sẽ được công bố sớm nhất khi hoàn thành lọc ảo, sớm nhất tối ngày 20/8 hoặc ngày 21/8. Thông tin từ Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, điểm chuẩn sẽ được công bố ngày 21/8.

Các Trường Đại học Y Dược TP.HCM, trường Đại học Y Khoa phạm Ngọc Thạch, trường Đại học Luật TP.HCM, các trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khoa Y, trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Trường Đại học Sài Gòn dự kiến công bố điểm trong ngày 21 hoặc 22/8. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và trường Đại học Cần Thơ dự kiến công bố điểm trong ngày 21/8.

(Nguồn: Vietnamnet)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sau lọc ảo lần 1, điểm chuẩn nhiều trường, nhiều ngành sẽ giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO