Sau khi ra tù, ông Trầm Bê làm thành viên HĐQT Bệnh viện Triều An với tỉ lệ tán thành cao

Hồng Phương (tổng hợp)| 02/06/2023 17:08

Sau thời gian chấp hành 2 bản án hình sự, với tổng cộng 7 năm tù và đã hoàn thành thi hành án vào đầu năm 2023, ông Trầm Bê đã chính thức quay trở lại thương trường.

Ngày 29/5/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2023 của của CTCP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An) đã bầu ông Trầm Bê (SN 1959) làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ tán thành suýt soát 99%.

Trước khi trở lại vị trí này, ông Trầm Bê từng tham gia thành lập và là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An. Đến năm 2017, ông vướng vòng lao lý bởi vụ án tại Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.

ong-tram-be.jpg
Ông Trầm Bê

Từ năm 2019, theo báo cáo của Bệnh viện Triều An ông Trầm Bê không có tên trong danh sách HĐQT do đang trong giai đoạn thụ án.

Trong giai đoạn này, ông Trần Ngọc Hen Ri kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT bệnh viện Triều An sau khi ông Bê bị khởi tố.

Giai đoạn 2013 - 2020, Bệnh viện Triều An vẫn đều đặn duy trì doanh thu hàng trăm tỷ, lợi nhuận hàng chục tỷ mỗi năm. Nhưng đến năm 2021, do dịch bệnh kéo dài, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này lao dốc với lần đầu tiên báo lỗ 27 tỷ.

Sau 1 năm thua lỗ, năm 2022, chứng kiến Bệnh viện Triều An vươn lên đỉnh cao doanh thu mới với 591 tỷ đồng, lợi nhuận hồi phục trở lại đạt 41 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, Bệnh viện Triều An tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với doanh thu 628 tỷ, lợi nhuận sau thuế 47 tỷ đồng.

Quý 1/2023 vừa qua, trừ đi các chi phí, Bệnh viện Triều An báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, gấp đến 9,4 lần so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu mang về hơn 140 tỷ, tăng 25%.

bv-trieu-an.png

Tổng tài sản của Bệnh viện Triều An tăng nhẹ 1% so thời điểm đầu năm ở mức 1.128 tỷ đồng. Bệnh viện đã giảm bớt nợ vay tài chính ngắn hạn từ 7,4 tỷ còn 5,5 tỷ, nợ vay dài hạn vẫn giữ ở mức 19 tỷ đồng.

Giá vốn kỳ này chỉ tăng nhẹ chiếm 107 tỷ đồng nên lãi gộp đạt mức 33 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 23,7%. Các chi phí không biến đổi so cùng kỳ nên Triều An ghi nhận kết quả khởi sắc.

Trước đó, các báo cáo cho biết ông Bê nắm 4,85%.

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An thành lập năm 1999, cũng là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2001 bệnh viện này đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương, một doanh nhân gốc Hoa.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sau khi ra tù, ông Trầm Bê làm thành viên HĐQT Bệnh viện Triều An với tỉ lệ tán thành cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO