Sau chuyến du lịch, 3 người gia đình bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2

Ngọc Hân| 15/05/2021 05:55

Việt BáoSau chuyến du lịch ở Đà Nẵng nhân dịp lễ 30/4-1/5, gia đình 3 người nhà bác sĩ C. công tạc tại Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với nCoV.

Khuya 14/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác nhận, thành phố mới ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân này tên P.T.A. (56 tuổi, vợ của bệnh nhân 3797), sống tại đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân.

Trước đó, mẹ bệnh nhân A. có kết quả dương tính với nCoV ngày 14/5. Sau đó, đến bệnh nhân 3797 là bác sĩ bác sĩ N.V.C. (55 tuổi), làm việc tại Bệnh viện Phổi Trung ương đi lấy mẫu xét nghiệm thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 14/5.

Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 29/4-2/5, vợ chồng bà A. đi du lịch tại Đà Nẵng. Cả gia đình lưu trú tại khách sạn Mường Thanh. Đây cũng là khách sạn 2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 từng ở vào ngày 27-29/4, đồng thời cũng là khách sạn nơi bệnh nhân 3092 ở Thường Tín, Hà Nội từng lưu trú.

Ngày 2/5, gia đình bà A. đi chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Cùng chung chuyến bay này có vợ chồng giám đốc công ty Hacinco, sống tại chung cư Center Point, 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân.

Từ ngày 3-14/5/2021, bệnh nhân tự hạn chế tiếp xúc, mọi thực phẩm đều đặt mang đến đặt ở cửa, không tiếp xúc với người giao hàng.

Ngày 14/5, bệnh nhân được lấy mẫu chuyển cách ly tập trung tại ĐH Quốc gia Hà Nội, cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong cùng ngày 14/5, cả 3 người gia đình nhà bà A. đều có kết quả xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19, bao gồm mẹ (bệnh nhân 3777), chồng (3797).

Riêng chuyến bay VN160 ngày 2/5, hiện đã ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, trong đó gia đình bác sĩ C. có 3 người.

Liên quan đến trường hợp bác sĩ C. tối 14/5, Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội), cho biết các F1 kết quả xét nghiệm của 5 trường hợp tiếp xúc gần và 29 người có nguy cơ được lấy mẫu sàng lọc Covid-19 tại bệnh viện có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo bác sĩ Nhung, sau khi phát hiện 2 bác sĩ, gồm bác sĩ C. và bác sĩ N.V.P. (42 tuổi), làm việc tại phòng Chỉ đạo chương trình của bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2, đơn vị đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc tất cả trường hợp tiếp xúc gần.

Theo đó, có 5 người được đánh giá là F1, đã cách ly tập trung; 19 trường hợp đánh giá là có liên quan nguy cơ ở mức F2, đã được yêu cầu cách ly tại nhà và 10 người được xác định có liên quan, cần chú ý giãn cách.

Những người trên cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện bằng kỹ thuật GeneXpert. Kết quả cho thấy tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội cho biết, tối 14/5 Hà Nội đã yêu cầu xét nghiệm tất cả các trường hợp về từ Đà Nẵng từ ngày 1/5-14/5.



Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sau chuyến du lịch, 3 người gia đình bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO