Sau 1 năm dịch COVID-19, lần đầu tất cả phường, xã ở TPHCM là vùng xanh

NGUYỄN LY| 26/05/2022 15:54

TPHCM – Thành phố vừa có kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ghi nhận tất cả đều thuộc cấp độ 1 - vùng xanh.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, vừa ký văn bản gửi UBND thành phố để báo cáo đánh giá cấp độ dịch trong tuần qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi việc công bố cấp độ dịch theo địa bàn phường, xã được triển khai, tất cả địa phương tại TPHCM đều thuộc cấp độ 1 dịch COVID-19 - vùng xanh.

 

Liên tục trong vòng 2 tháng qua, TP không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong, số ca mắc mới giảm sâu. Số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị ở mức dưới 100 người. Những chỉ số trên cho thấy, TPHCM đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19.

Sau đợt nghỉ lễ 30.4 – 1.5, thành phố có số ca mắc trung bình hơn 39 ca/ngày trong tuần đầu tiên, hơn 32 ca trong tuần tiếp theo. Tuần gần nhất, thành phố có trung bình 36 ca mắc COVID-19/ngày. Bên cạnh những điểm khả quan về tình hình dịch COVID-19, TPHCM đang đối mặt với nỗi lo mới đến từ dịch sốt xuất huyết.

Từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 8.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 23% cùng kỳ, số ca mắc nặng là 175 ca, tăng 500% so cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, số ca tử vong từ đầu năm đến nay là 7 ca.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sau 1 năm dịch COVID-19, lần đầu tất cả phường, xã ở TPHCM là vùng xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO