Ông Phạm Ngọc Anh đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, Nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc thuộc địa bàn thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai.
Hơn một tháng sau vụ sạt lở khiến 2 người chết, nhiều người bị thương ở Đà Lạt, cảnh tượng những căn nhà đổ sập, ngổn ngang đất đá vẫn còn đó. Người dân ngày đêm nơm nớp lo lắng, ám ảnh chuyện sinh tử trong chính mái ấm của mình.
Lâm Đồng hiện có 61 công trình hồ, đập bị hư hỏng cần được đầu tư hơn 400 tỷ đồng để sửa chữa nhưng chưa tìm được nguồn vốn. Đó là chưa kể nhu cầu vốn mới phát sinh khoảng 100 tỷ đồng để chống sụt lún, sạt trượt ở hồ chứa nước Đông Thanh (nằm ở huyện Lâm Hà), một trong hai “điểm nóng” về tai biến địa chất ở Tây Nguyên.
Gần đây, các loại hình thiên tai sạt lở đất xảy ra với tần suất, cường độ ngày càng tăng, ở nhiều khu vực, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Thấy đèo Bảo Lộc sạt lở, các phương tiện phải chuyển hướng đi qua Quốc lộ 28B, nhóm đối tượng đã đào 'ổ gà' trên quốc lộ này để ô tô sụp hố, hỏng lốp, phải tới tiệm vá xe của Ngô Minh Trung sửa chữa.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" với liệt sĩ Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh. Hai anh đã dũng cảm tham gia cứu hộ tại đèo Bảo Lộc, không may tử nạn.
Vụ sạt lở đất vừa xảy ra tại đèo Bảo Lộc, huyện huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, làm 4 người tử nạn, trong đó có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông, đã thêm lời cảnh tỉnh về hậu quả khôn lường từ việc phá rừng đầu nguồn.
Cục CSGT yêu cầu rà soát những trụ sở CSGT trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, mất an toàn, để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền di dời hoặc có biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Ưu tiên triển khai sớm các tuyến cao tốc nhằm phá thế độc đạo của tuyến đường hiện hữu, tạo điều kiện phát triển cho Lâm Đồng", Phó Thủ tướng chỉ đạo sau khi thị sát khu vực sạt lở ở đèo Bảo Lộc.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai, diện tích đất bị sạt trượt làm 4 người tử nạn ở đèo Bảo Lộc có một phần nằm ngoài và một phần nằm trong quy hoạch 3 loại rừng.
Nam thanh niên thiệt mạng trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc có hoàn cảnh rất éo le. Bố mất, Ngọc Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ công an và đang đi học lái xe để mong sớm đi làm giúp mẹ nuôi em.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Sau gần hai ngày tích cực dọn dẹp đất đá do sạt lở, sáng 1/8, việc lưu thông qua đèo Bảo Lộc đã thông suốt trở lại. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Đạ Huoai kiểm tra tính pháp lý của khu vườn sầu riêng phía sau trạm CSGT bị sạt lở.
Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) được thông tuyến sau gần 2 ngày bị gián đoạn lưu thông do đất đá sạt lở tràn xuống đường làm 3 CSGT hy sinh và 1 người dân tử vong.
Ngày 31/7, Bộ Công an có quyết định truy thăng quân hàm cho 3 CSGT (Công an Lâm Đồng) hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khi đang làm nhiệm vụ. Tối ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' với 3 chiến sỹ trên.
Toàn bộ khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nằm trọn ở khoảnh đồi trồng cây sầu riêng. Dư luận cho rằng chính việc bạt cây rừng để trồng sầu riêng đã gây ra tình trạng sạt lở.
Đến 16h ngày 31/7, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang cật lực xử lý hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc để sớm thông xe.
Hai con vừa làm đám hỏi, hai bên gia đình sắp tổ chức tiệc cưới nhưng không ngờ con không còn nữa", cha của Đại úy Lê Ánh Sáng nghẹn lời trong tang lễ.