Sân Bung Karno đón 50.000 khán giả trận tuyển Indonesia - Việt Nam

Thanh Vũ| 05/01/2023 23:45

Phía Indonesia đã cho phép sân vận động Bung Karno được đón 50.000 cổ động động viên đến cổ vũ đội nhà đối đầu tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Sân Bung Karno đón 50.000 khán giả trận tuyển Indonesia - Việt Nam
Sân Bung Karno của Indonesia có sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi. Ảnh: FAT

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) muốn phát hành lượng vé nhiều kỷ lục ở trận bán lượt đi AFF Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, PSSI muốn bán tới lượng vé lên đến 90% sức chứa của sân.

Tuy nhiên, sau khi làm việc kỹ với cơ quan an ninh vào ngày 5.1, PSSI đã quyết định rút xuống, bán số lượng vé chiếm 70% công suất sân (khoảng 50.000 vé) và chỉ bán với hình thức trực tuyến.

Cũng trong ngày 5.1, Indonesia đã tiến hành diễn tập chống bạo loạn và khủng bố tại sân Gelora Bung Karno, với hơn 2.000 cảnh sát, an ninh và bảo vệ (chưa kể lực lượng an ninh chìm). Ban tổ chức muốn chủ động phòng ngừa các trường hợp xấu đến từ các cổ động viên quá khích.

Buổi diễn tập còn có sự chứng kiến của các chuyên gia an ninh do FIFA và AFC cử sang. Lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội Indonesia và tuyển Việt Nam có tới 2 giám sát trận đấu (ngoài 1 giám sát trọng tài như thông lệ).

Sau sự cố giẫm đạp làm 125 người chết hồi đầu tháng 10.2022 ở giải vô địch quốc gia, PSSI phát hành lượng vé không hết công suất sân Gelora Bung Karno tại vòng bảng.

Tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt đi gặp Indonesia vào ngày 6.1 tại sân Gelora Bung Karno và trận lượt về vào ngày 9.1 trên sân Mỹ Đình.

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Sân Bung Karno đón 50.000 khán giả trận tuyển Indonesia - Việt Nam
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO