Quý II năm nay, Samsung đạt lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2018 nhờ vào bán dẫn. Song ít ai biết rằng, gần 50 năm trước, quyết định sản xuất bán dẫn của hãng không hề được ủng hộ.
Đây là tiêu đề bài viết của hai tác giả Phan Le và Hai Thanh Nguyen đến từ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đăng trên trang web East Asia Forum ngày 15/11.
Trong nhiều năm qua, người ta tin vẫn rằng thông số nanomet càng nhỏ thì chip càng cao cấp, khó chế tạo và tốn kém hơn. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn mới đang được các nhà sản xuất đặt ra cho riêng mình.
Samsung Electronics đã thành lập một nhóm phụ trách khám phá các mảng kinh doanh mới trong lĩnh vực thiết bị do Phó Chủ tịch Han Jong Hee giám sát trực tiếp.
Samsung dự kiến ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực chất bán dẫn lên tới 22,32 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7-9/2021, tăng 10% so với một quý trước đó.
Theo thống kê của Canalys, Xiaomi chiếm 17% thị phần smartphone xuất đi trên toàn cầu trong quý vừa qua, dẫn trước Apple (14%) và chỉ xếp sau Samsung Electronics (19%).
Samsung Electronics vừa ra ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý II/2021 đạt 12.500 tỷ won (11 tỷ USD), tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vượt xa những ước tính của thị trường.
Samsung Electronics đã đăng ký 19.588 bằng sáng chế với cơ quan hữu quan trong nước kể từ năm 2016 đến ngày 10/6/2021 - mức cao nhất trong số các công ty nội địa Hàn Quốc.
Đây là cơ sở sản xuất TV ở nước ngoài quan trọng của Samsung Electronics, có thể đáp ứng nhu cầu của hãng tại thị trường Trung Quốc và một số thị trường nước ngoài.