Không chỉ SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều mà một số sách khác của tất cả các bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống", "Chân trời sáng tạo", "Cùng học để phát triển năng lực", "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" đều bị chỉ ra nhiều "sạn".
Theo phản ánh của giáo viên, cả 4 cuốn Tiếng Việt 1 thuộc 4 bộ sách giáo khoa mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đều có lỗi về ngữ liệu, ngữ pháp.
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thì cần phải rút kinh nghiệm từ SGK lớp 1 như thời gian gấp, ảnh hưởng Covid-19 … Trước hết, phải đảm bảo chất lượng SGK lớp 2, lớp 6 không được…có sạn
Thời gian qua, dư luận lại tiếp tục phản ánh nhiều ngữ liệu trong sách Tiếng Việt lớp 1 (tập 2)- bộ Kết nối tri thức với cuộc sống rất cẩu thả, tùy tiện, gây khó cho giáo viên khi dạy học sinh.
Về mặt lý thuyết vẫn có thể xảy ra chuyện không có sách nào vượt qua thẩm định sau cả 2 đợt. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm hoàn thiện của các tác giả, khả năng có sách là hoàn toàn khả thi.
Dự thảo tài liệu Điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều để xin ý kiến giáo viên và xã hội vừa được Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM công bố.
Qua những lần khảo nghiệm và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, cuốn Tiếng Việt lớp 1 thuộc nhóm Cánh Diều có lỗi, có sai sót, có sạn.
Trước những bất hợp lý về nội dung trong bộ sách Tiếng Việt Cánh diều ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính.
Nhiều ý kiến từ các nhà sư phạm đánh giá cả 5 bộ sách mới đều tốt hơn, đẹp hơn! Chương trình 5 bộ sách mới đang là bước tiến lớn trong công cuộc đổi mới của giáo dục, bước tiến này cần được bảo vệ bằng sự công tâm của tất cả chúng ta.
Trước phản ánh của báo chí về việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có phương án xử lý phù hợp vấn đề này.
Sau ồn ào về chương trình nặng gây áp lực cho học sinh, SGK Tiếng Việt lớp 1 đang là chủ đề để phụ huynh bàn luận vì có nhiều bài học được cho là cổ súy cho trẻ thói bạo lực, trốn việc với những ví dụ nhảm nhí, thiếu tính nhân văn.
Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu các nhà trường thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng không gây quá tải, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ ngay tại lớp, không giao thêm bài tập về nhà.