Triển vọng ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu vào năm 2023 đã buộc một số công ty công nghệ và những gã khổng lồ ở Phố Wall sa thải nhân viên tại các văn phòng trên toàn thế giới.
Việc Bayern Munich bất ngờ sa thải HLV Nagelsmann gây sốc cả bóng đá châu Âu và dấy lên nhiều uẩn khúc sau quyết định này. Một ngày sau, đích thân CEO Oliver Kahn và GĐTT Hasan Salihamidzic đã lên tiếng ‘giãi bày’ trong thông báo trên trang chủ CLB.
Các gã khổng lồ công nghệ sa thải hàng trăm nghìn nhân viên sau khi tuyển dụng ồ ạt thời đại dịch. Nhưng thị trường lao động nói chung vẫn đang thiếu cung.
Với những "cổ cồn trắng" đang chán nản với vị trí hiện tại hay muốn rẽ hướng đi mới, quyết định sa thải của công ty lại đem lại cho họ sự nhẹ nhõm, tự do.
Meta trì hoãn việc “chốt” ngân sách của nhiều bộ phận trong khi chuẩn bị cho đợt cắt giảm nhân sự mới phục vụ kế hoạch kiềm chế chi phí của Mark Zuckerberg.
Tại Thung lũng Silicon, năm 2023 mở đầu với hàng chục nghìn nhân viên công nghệ mất việc làm. Ngay cả Big Tech cũng không an toàn và điều tồi tệ nhất có thể vẫn chưa đến.
Amazon, Meta, Alphabet và Microsoft phải bỏ ra hơn 10 tỷ USD cho tái cơ cấu hoạt động. Đổi lại, vốn hoá các công ty đã tăng tổng cộng 800 tỷ USD từ tháng 11 năm ngoái đến nay.
Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tổng lỗ từ khi thành lập của Bách Hóa Xanh đến nay đã gần 7.200 tỷ đồng... theo báo cáo tài chính mới nhất của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động
Leeds United sa thải Jesse Marsch khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng chỉ sau chưa đầy một năm phụ trách. Chiến lược gia người Mỹ trở thành người thứ 7 mất việc tại Premier League 2022/23.
Theo chuyên gia, giai đoạn hiện tại gây khó khăn cho những người mong muốn chuyển đổi công việc, vì vậy, nhân sự nào cũng cần có sự chuẩn bị để cạnh tranh.