Rocket rơi cách đại sứ quán Mỹ ở Iraq chỉ 500m

19/12/2021 10:49

Vùng Xanh ở Iraq bị rocket tấn công vào sáng nay (19/12) và thậm chí một rocket đã rơi cách đại sứ quán Mỹ khoảng 500 m.

Vùng Xanh vốn được vũ khí hóa hạng nặng ở thủ đô Baghdad của Iraq và là nơi hoạt động của các cơ sở quân sự thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu cùng đại sứ quán Mỹ đã bị loạt rocket tấn công vào sáng sớm nay (19/12). Hệ thống phòng không của Mỹ được báo cáo đã bắn rơi một rocket.

Theo RT, 2 rocket đã được phóng về phía Vùng Xanh vào sáng nay (giờ địa phương). Các quan chức an ninh Iraq cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Rocket rơi cách đại sứ quán Mỹ ở Iraq chỉ 500m
Vùng Xanh ở Baghdad bị rocket tấn công. (Ảnh minh họa)

“Vùng Xanh ở Baghdad đã trở thành mục tiêu tấn công của các rocket Katyusha. Rocket đầu tiên bị bắn hạ ngay trên không bằng tổ hợp phòng không C-RAM, rocket thứ 2 đã rơi xuống mặt đất và gây hư hại cho 2 chiếc xe”, quan chức an ninh Iraq cho biết.

Hình ảnh video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc dường như một quả rocket bị hệ thống phòng không của Mỹ đánh chặn trên không và bị vô hiệu hóa.

Các nguồn tin an ninh nói thêm, quả rocket còn lại đã rơi xuống vị trí cách đại sứ quán Mỹ khoảng 500 m.

Vụ tấn công bằng rocket vào sáng nay diễn ra trước hạn chót ngày 31/12 các lực lượng chiến đấu của quân đội Mỹ phải rút quân khỏi Iraq.

Hồi tháng 11, Baghdad phủ nhận các báo cáo cho rằng binh sĩ phương Tây sẽ được phép ở lại Iraq ngoài hạn chót 31/12, và khẳng định thông tin gia hạn cho hạn chót là “không chính xác”.

Dù chấm dứt sứ mệnh chiến đấu, nhưng lực lượng còn lại của liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ chuyển sang huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho các binh sĩ Iraq.

Đáng nói theo Reuters, sự thay đổi về vai trò hoạt động của liên quân do Mỹ đứng đầu được nhận định là “sự rút lui” của quân đội nước ngoài, nhưng các quan chức an ninh cho hay kết luận chính thức về sứ mệnh của liên quân Mỹ cho thấy ‘dường như không có sự thay đổi nào” về số lượng binh sĩ Mỹ hoạt động ở Iraq.

Hồi tuần trước, chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông là Tướng Thủy quân lục chiến Frank McKenzie tiết lộ Lầu Năm Góc chưa có kế hoạch hạn chế hoạt động quân sự ở Iraq. Theo đó, các lực lựng Mỹ có thể sẽ hỗ trợ trên không cho binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống lại các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Ông McKenzie dự đoán ý định của Washington là duy trì khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq để nhanh chóng đưa ra “phản ứng” trước sự tấn công của các “tay súng phiến quân được Iran hậu thuẫn”.

Minh Thu (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Rocket rơi cách đại sứ quán Mỹ ở Iraq chỉ 500m
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO