Trong 5 ngày qua từ ngày 7/1 - 11/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở nhiều tỉnh miền núi Điện Biên, Sơn La, Lào Cai xuống dưới 0 độ C xuất hiện băng giá, tuyết rơi dày đặc gây thiệt hại đến sản xuất và chăn nuôi của người dân khiến hơn 200 con trâu, bò chết rét.
Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, băng tuyết ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc của người dân miền núi. Riêng tại Lào Cai, hơn 45 con trâu chết do giá rét.
Một nghệ nhân ở Bát Tràng (Hà Nội) vừa tạo ra một sản phẩm độc đáo, bởi khi nhìn bằng mắt thường chỉ là hình ảnh con trâu, nhưng có ánh sáng chiếu vào thì phần bóng hiện lên là chiếc thuyền buồm.
Sau khi được tuyển dụng, những "ông cầu" ăn theo chế độ riêng, phải trải qua một thời gian khổ cực luyện tập "võ công" dưới sự chỉ dạy tận tình từ "thầy" của mình.
Nhiệt độ về đêm và sáng sớm xuống thấp 1-2 độ C, rét đậm, rét hại bao phủ, người dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã chủ động đưa đàn trâu, bò xuống vùng thấp để tránh rét.
Với tạo hình ấn tượng, những chú trâu vàng được làm từ nến đốt kéo theo vàng bạc, thóc gạo nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của thượng khách trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
Một đàn trâu rừng đã quyết định chủ động tấn công trước khi sư tử có thể làm hại nghé con, điều này khiến sư tử vô cùng bất ngờ và phải leo lên cao chạy trốn.
Dù mới đưa ra phục vụ thị trường Tết nhưng sản phẩm độc đáo "trâu cõng bưởi" của anh Hoàng Chính ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) được rất nhiều khách đánh giá cao và đặt hàng.
Thấy bé gái đang học lớp 6 xinh xắn, chưa hiểu chuyện đời, 3 thanh niên đã ngỏ lời tán tỉnh, yêu thương với cô bé. Sau đó, họ rủ bé gái hơn 12 tuổi “ăn trái cấm”. Hậu hành vi này, những “yêu râu xanh” thuộc thế hệ 10X phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Con trâu được coi là biểu tượng của năm Tân Sửu 2021, thế nên, các sản phẩm được tạo hình với trâu như quất bonsai, mô hình trâu gỗ luôn "cháy" hàng, đắt khách.