UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng không xem xét đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại khu vực phía Tây Nam hồ Tuyền Lâm của Công ty TNHH Hoàng Lan Đà Lạt.
Quy hoạch Hà Tĩnh đến năm 2030 xác định xây dựng tỉnh này trở thành cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước
Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa mặt hàng điện vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá thay vì là mặt hàng do Nhà nước định giá bởi đây là mặt hàng thiết yếu.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã có thông báo về việc mở lại phiên tòa xử vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Đặng Thùy Trang (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) vào sáng 31/5/2023.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn mới đây đã ký văn bản gửi Thủ tướng và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị điều chỉnh sân bay thứ 2 của Thủ đô thành cảng hàng không quốc tế.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện, ranh giới quy hoạch mở đường được xây dựng sát tòa nhà N3 - Chung cư 25 Lạc Trung chưa đảm bảo khoảng cách lưu thông và đỗ xe chữa cháy khi sự cố xảy ra.
UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng cho phép tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Biên Hòa để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số dự án bất động sản cũng như các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
UBND TP Vũng Tàu sẽ quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang lại bãi biển Bãi Sau trở thành phố đi bộ, làng ẩm thực, khu vui chơi, giải trí, bãi tắm cộng đồng.
Người dân sinh sống ở chung cư 25 Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiến nghị dừng triển khai dự án "đường cong mềm mại", lách giữa 2 tòa chung cư để rà soát lại thiết kế, quy chuẩn xây dựng.
Theo chuyên gia quy hoạch kiến trúc, cầu bộ hành trong thành phố không chỉ có mỗi chức năng đáp ứng nhu cầu đi bộ của người dân mà còn phải có yếu tố thẩm mỹ.
Nhắc đến Mả Lạng, nhiều người từng tái mặt bởi một thời tập trung các tệ nạn xã hội. Nhưng với những người sống ở đây từ thuở lọt lòng, nơi đây là cái nôi tình thân xóm làng mà đô thị lớn đang mất đi.
Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM thông tin, công tác hoàn trả cây xanh là nguyên tắc chính và nằm trong kế hoạch hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi (quận 1) sau khi thi công tuyến metro số 1.
Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe đầy đủ ý kiến người dân, chuyên gia về đề xuất lắp mái che trên đường Lê Lợi. Sau khi nghe đầy đủ, thành phố sẽ chọn phương án tốt nhất.
Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) cho biết quận đã có góp ý bằng văn bản gửi Sở QH-KT và báo cáo UBND TP về đề xuất làm mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi.
UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp cùng các sở ngành trao đổi, thống nhất với HoREA tiếp tục thực hiện các công việc được giao và hoàn thành trước ngày 15/4.