Quận Tây Hồ đón bằng Di tích quốc gia đối với điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
24/08/2022 18:30
Lễ đón bằng Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945) được tổ chức long trọng vào tối 23/8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tham dự lễ đón bằng có Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; ông Hoàng Đạo Cương,Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố và quận Tây Hồ. Đặc biệt, đông đảo người dân tề tựu ở trụ sở UBND phường Phú Thượng để chứng kiến lễ trao bằng di tích quốc gia.
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến. (Ảnh: Duy Phạm)
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làng Phú Gia và Phú Xá (nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là một trong những cơ sở cách mạng đặc biệt quan trọng. Trung ương Đảng còn đặt cơ sở in báo Cờ giải phóng, trạm liên lạc với các cơ sở của Xứ ủy, tỉnh ủy trong cả nước. Bến đò Phú Xá là đầu mối giao thông nối liền hai vùng Bắc và Nam sông Hồng trong An Toàn Khu (ATK) của Trung ương Đảng, nhân dân địa phương đã chở đò và bảo vệ rất nhiều cán bộ của Đảng đi lại qua sông Hồng được an toàn.
Ngày 23/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để ra mắt Quốc dân đồng bào, đọc Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Người đã nghỉ chân tại nhà cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Nơi đây sau trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi người dân Việt Nam.
Sau đó, gia đình và địa phương vinh dự đón Bác Hồ về thăm vào năm 1946. Cho tới thời điểm này, ngôi nhà của gia đình cụ An vẫn được bảo tồn nguyên vẹn với các di vật, hiện vật cùng nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu lại đây.
Với những ý nghĩa tiêu biểu đó, di tích nhà cụ Nguyễn Thị An được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích quốc gia vào ngày 03/12/2021.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An. (Ảnh: Duy Phạm)
Cùng với lễ đón nhận bằng Di tích quốc gia, UBND quận Tây Hồ tổ chức chương trình nghệ thuật Phú Thượng in dấu chân Người do NSƯT Trường Bắc làm đạo diễn. Kịch bản do Lê Thế Song-Như Khôi viết mang đậm tính sử thi, làm nổi bật hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh qua ba phần: Người đi tìm hình của nước, Ánh sáng và niềm tin,Phú Thượng in dấu chân Người.
Sân khấu ngoài trời ở UBND phường Phú Thượng có sự tham gia của khoảng 200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, nhà hát Cải Lương Việt Nam và các nghệ sỹ nổi tiếng như NSND Thu Hiền, NSND Đăng Dương, NSƯT Trọng Tấn....
Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Phạm
Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" (Ảnh: Duy Phạm)
Tiểu phẩm sân khấu do NSND Triệu Trung Kiên dàn dựng.
Một số tiết mục nghệ thuật trong chương trình Phú Thượng in dấu chân Người (Ảnh: Duy Phạm)
Các chuyên gia cho rằng, bản đúc nổi trên cửu đỉnh được ghi danh là Di sản là niềm vui không chỉ đối với riêng Thừa Thiên-Huế, mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Việt Nam.
Ít ai biết rằng, "Thị Nở" Đức Lưu từng là "nàng thơ" của nhiều danh họa, trong đó có Bùi Xuân Phái. Bà cũng chính là người tuyển NSND Trà Giang vào trường Điện ảnh để học.
Hành trình mang chiến thắng trở về để cưới vợ của tướng Hoàng Đan được kể lại chi tiết trong cuốn sách "Thư cho em" do con trai út của ông - tác giả, doanh nhân Hoàng Nam Tiến - biên soạn.
Trong cuốn "Lãnh đạo: 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới", Henry Kissinger đã lựa chọn để dựng nên chân dung 6 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cục diện thế giới trong thế kỷ XX.
Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị nhà xuất bản (NXB) báo cáo về thẩm định nội dung và quy trình xuất bản cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của tác giả Ocean Vuong.
Vô vàn kiểu tiêu cực đã bị phát hiện và xử lý trong bóng đá nước nhà khoảng 3 thập kỷ qua. Nhưng không ai có thể xác định được tiêu cực bắt đầu từ bao giờ.
NSND Trần Hiểu được khán giả xem là cánh chim đầu đàn trong làng nhạc đỏ. Sau nhiều thập kỷ cống hiến cho nghề, tuổi U90, ông sống bình yên bên gia đình.
Kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cho thấy đa số bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Theo Sở An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Salmonella là vi khuẩn đường ruột, có trong phân người, động vật bị nhiễm bệnh và môi trường.
Chuyên gia HSBC nhận định việc tăng lãi suất trong khi tăng trưởng tín dụng còn yếu có thể không tốt khi tăng trưởng kinh tế mới "chớm nở" và đây cũng không phải liều thuốc tốt hỗ trợ cho đồng nội tệ.
"Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn khi khí hậu ấm lên, việc leo núi là vô cùng nguy hiểm ở thời gian này", một chuyên gia về khí tượng học nhận định khi nói về chinh phục đỉnh Everest.
Samsung và LG của Hàn Quốc đã phát hành các thiết bị nhà bếp AI để gia tăng giá trị cho sản phẩm, giữa lúc các đối thủ Trung Quốc tăng cường cạnh tranh bằng giá.
Vả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?