Quân sự thế giới hôm nay (8-4): Đào tạo một phi công quân sự Mỹ tốn kém cỡ nào?

08/04/2024 06:25

Quân sự thế giới hôm nay (8-4-2024) có những thông tin sau: Tổng thống Ukraine cảnh báo thiếu tên lửa phòng không, Israel rút một sư đoàn khỏi khu vực phía Nam Dải Gaza, chi phí đào tạo một phi công Mỹ là bao nhiêu?

* Tổng thống Ukraine cảnh báo thiếu tên lửa phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo nước này có thể hết tên lửa phòng không nếu phía Nga tiếp tục các chiến dịch ném bom tầm xa tăng cường và sử dụng chiến thuật UAV như hiện nay.

Ông nói: “Nếu họ tiếp tục tấn công mỗi ngày như vậy thì chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác cũng biết rất rõ điều đó”.

Trước đây nhiều tuần, ông Zelensky cũng đã kêu gọi các nước đồng minh tiếp tục tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine và nói rằng dẫu Ukraine có đủ tên lửa trong kho dự trữ để đối phó ở thời điểm hiện tại, nhưng hiện đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc phải bảo vệ những mục tiêu nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nước này có thể hết tên lửa phòng không. Ảnh: Reuters

Ông Volodymyr Zelensky đặc biệt nhất mạnh sự cần thiết phải có các hệ thống phòng không Patriot và cho biết Ukraine cần 25 hệ thống như vậy. Hệ thống phòng không hiện đại này của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Nga vốn có thể vươn tới các mục tiêu Ukraine từ khoảng cách rất xa chỉ trong vài phút.

Nhận xét của ông Volodymyr Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang lâm vào thế bí trong những tháng gần đây do sự sụt giảm viện trợ quân sự từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. Tổng thống Ukraine cho rằng, ông lạc quan tin tưởng vào một gói viện trợ lớn sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua sau khi phía Mỹ giải quyết ổn thỏa những bất đồng và Đảng Cộng hòa không còn phản đối gói viện trợ này như hồi cuối năm ngoái.

* Israel rút một sư đoàn khỏi Gaza

Theo The New York Times, ngày 7-4 Israel đã rút Sư đoàn bộ binh 98 khỏi miền nam Gaza sau 6 tháng thực hiện kế hoạch tấn công Hamas.

Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã giảm đáng kể số lượng quân đồn trú ở Gaza trong vài tháng qua và hiện chỉ còn lại một phần nhỏ binh sĩ triển khai trên vùng lãnh thổ này.

Quân đội Israel cũng cho biết, Sư đoàn 98 đã rời Khan Younis ở miền nam Gaza để “củng cố biên chế tổ chức, phục hồi sức khỏe và chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến trong tương lai”. Theo các phương tiện truyền thông Israel, việc rút Sư đoàn 98 đồng nghĩa với việc hiện Israel không điều động quân thường trực ở miền Nam Gaza nữa.

Người Palestine tị nạn ở Rafah quay trở lại Khan Younis sau khi Israel thông báo rút lực lượng khỏi đây. Ảnh: Getty Images

Hiện chưa rõ việc rút quân mới nhất này của Israel có ý nghĩa gì đối với viễn cảnh về một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah ở phía nam Gaza. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tấn công thành phố này với quyết tâm “hoàn thành việc loại bỏ Hamas trên toàn Dải Gaza, bao gồm cả Rafah”. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp cảnh báo từ Mỹ rằng một cuộc tấn công trên bộ như vậy sẽ là thảm họa đối với hơn một triệu người dân Gaza đang trú ẩn ở đó.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, ông không chắc việc rút lui của Sư đoàn 98 có ý nghĩa gì đối với tương lai của cuộc xung đột. Ông nói: “Theo như chúng tôi hiểu, và thông qua các thông báo công khai của Israel, đây chỉ là việc rút quân để tạm nghỉ và tái trang bị cho lực lượng vốn đã tham chiến liên tục 4 tháng”.

* Chi phí đào tạo mỗi phi công Không quân Mỹ là bao nhiêu?

Để đánh giá chi phí đào tạo một phi công Mỹ, Tổ chức nghiên cứu (think tank) RAND đã xem xét rất nhiều yếu tố ngoài chi phí trực tiếp chi ra cho mỗi học viên như nhà ở, tiền lương, chi phí cho mỗi giờ bay, chi phí hỗ trợ phát sinh... Các loại chi phí như chi phí cho mỗi giai đoạn huấn luyện, từ sàng lọc chuyến bay cho đến phân công cụ thể từng học viên phi công đến các đơn vị huấn luyện chính thức, đều được đưa vào tính toán.

Phân tích cho thấy chi phí đào tạo phi công rất khác nhau tùy theo loại máy bay sử dụng. Ví dụ, chi phí  đào tạo phi công máy bay chiến đấu F-22 Raptor đắt gấp khoảng 10 lần so với chi phí đào tạo một phi công lái máy bay vận tải C-17.

Phân tích của RAND cho thấy chi phí đào tạo phi công rất khác nhau tùy thuộc vào loại máy bay sử dụng. Ảnh: Không quân Mỹ

Dưới đây là những thông tin cụ thể về chi phí của Không quân Mỹ cho việc đào tạo một phi công quân sự theo các máy bay khác nhau. Số liệu được trích từ nghiên cứu năm 2018 của RAND và số liệu điều chỉnh theo lạm phát năm 2023 do Cục Thống kê lao động Mỹ thực hiện.

Máy bay
Mức năm 2018
Mức năm 2023
A-10
5.961.000,00 USD
7.194.795,47 USD
B-1
7.338.000,00 USD
8.856.804,09 USD
B-2
9.891.000,00 USD
11.938.218,76 USD
B-52
9.688.000,00 USD
11.693.202,24 USD
C-130J
2.474.000,00 USD
2.986.063,41 USD
C-17
1.097.000,00 USD
1.324.054,80 USD
C-5
1.397.000,00 USD
1.686.148,18 USD
F-15C
9.200.000,00 USD
11.104.197,01 USD
F-15E
5.580.000,00 USD
6.734.936,88 USD
F 16
5.618.000,00 USD
6.780.802,04 USD
F-22
10.897.000,00 USD
13.152.440,00 USD
F-35A (cơ bản)
10.167.000,00 USD
12.271.340,00 USD
F-35A (chuyển tiếp)
9.467.000,00 USD
11.426.460,12 USD
KC-135
1.196.000,00 USD
1.443.545,61 USD
RC-135
5.447.000,00 USD
6.574.408,82 USD

HỮU DƯƠNG(tổng hợp)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quân sự thế giới hôm nay (8-4): Đào tạo một phi công quân sự Mỹ tốn kém cỡ nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO