Quân sự thế giới hôm nay (12-12): Mỹ tiếp tục phóng tàu thử nghiệm không gian X-37B, Nga lắp mái che cho giao thông hào

12/12/2023 07:19

Quân sự thế giới hôm nay (12-12) có những thông tin chính sau: Mỹ tiếp tục phóng tàu thử nghiệm không gian X-37B; Nga lắp mái che cho giao thông hào ở Ukraine; tên lửa diệt hạm DF-26B đạt tầm bắn 4.000km.

* Mỹ tiếp tục phóng tàu thử nghiệm không gian X-37B

Tàu thử nghiệm không gian không người lái X-37B của Lực lượng Không gian Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục được phóng vào hôm nay.

Ban đầu, X-37B dự định sẽ được phóng lên vũ trụ từ Mũi Canaveral, bang Florida vào tối Chủ nhật, ngày 10-12 (giờ Mỹ, tương đương sáng sớm ngày 11-12 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, việc phóng tàu thử nghiệm đã bị hoãn lại do một số cơn bão tràn qua Bờ Đông nước Mỹ, gây ra mưa lớn, gió mạnh và mây che phủ. Ước tính tỷ lệ thành công chỉ 40% trong điều kiện thời tiết đó, Lực lượng Không gian Mỹ đã lùi thời gian phóng X-37B lại đến tối ngày 11-12 (giờ Mỹ, sáng 12-12 giờ Việt Nam).

Mỹ tiếp tục phóng tàu thử nghiệm không gian X-37B. Ảnh: Getty Images

Tư lệnh Lực lượng Không gian Mỹ, Tướng Chance Saltzman, cho biết X-37B sẽ thực hiện các thí nghiệm “đột phá” nhằm “trang bị cho Mỹ những thông tin cần thiết để tăng cường các hoạt động không gian hiện tại và tương lai”. Một số nguồn thạo tin cho rằng X-37B có thể được sử dụng để theo dõi và nghiên cứu các mối đe dọa từ vệ tinh của các quốc gia không thân thiện với Mỹ.

X-37B cũng đã từng được sử dụng để triển khai các vệ tinh nhỏ, nhưng Lực lượng Không gian Mỹ chưa bao giờ công khai nhiệm vụ của các vệ tinh này. Các chuyên gia cho rằng X-37B là một phần của chương trình thu thập thông tin tình báo, nhưng cũng rất có thể nó được phóng lên để thử nghiệm các công nghệ hoặc vũ khí tấn công từ vũ trụ của Mỹ.

* Nga lắp mái che cho giao thông hào ở Ukraine

Nhiều ảnh chụp từ UAV của quân đội Ukraine mới đây cho thấy giao thông hào của lực lượng quân đội Nga ở Ukraine đã được lắp mái che nhằm mục đích không cho máy bay không người lái do thám các hoạt động ở bên dưới.

Những mái che này cho phép lực lượng bộ binh Nga đảm bảo bí mật khi di chuyển trong giao thông hào và cũng bằng cách đó, lực lượng Nga cũng có thể được bảo đảm an toàn do lớp mái che sẽ ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng UAV. Trên thực tế, đây là một lớp bảo vệ chiến thuật, giúp tăng cường an toàn cho binh sĩ cũng như khí tài, hỏa lực bộ binh trong di chuyển và tác chiến.

Hình ảnh giao thông hào được lực lượng Nga lắp mái che. Ảnh: Bulgarian Military

Theo Bulgarian Military, phân tích hình ảnh cho thấy các công trình mái che này gồm những khung kim loại lắp ráp nhanh và chắc chắn, có cấu trúc tương tự khung nhà chứa máy bay. Vật liệu làm tấm che giữa các khung sắt là ván gỗ cắt theo kích thước sẵn có hoặc các tấm thép lấy từ xe tăng, xe bọc thép đã bị hư hại trong tác chiến.

Trước đó, hồi đầu năm 2023, vệ tinh Sentinel-2 đã chụp được những bức ảnh của một giao thông hào khổng lồ do lực lượng Nga đào ở khu vực Zaporizhia, dài tới 70km. Ở thời điểm đó, người ta còn chưa biết giao thông hào này chỉ phục vụ mục đích di chuyển của binh sĩ hay còn dùng vào mục đích khác. Hiện nay, với sự xuất hiện của các mái che như trong các tấm hình Ukraine mới chụp thì việc do thám các hoạt động bên dưới những giao thông hào như thế này là hoàn toàn bất khả thi.

* Tên lửa DF-26B có tầm bắn lên tới 4.000km

Theo The National Interest, Trung Quốc đã sở hữu tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D có tầm bắn 1.600km từ nhiều năm nay, nhưng hiện nước này đã phát triển thành công và sản xuất thêm nhiều tên lửa chống hạm khác có tên là DF-26B, có tầm bắn lên tới 4.000km.

Với tầm bắn như vậy, tên lửa chống hạm DF-26B có thể vươn tới các tàu chiến di chuyển quanh khu vực đảo Guam. DF-26B là mẫu tên lửa cơ động cao, có thể triển khai nhanh chóng bằng bệ phóng lắp đặt trên xe kéo. Tên lửa DF-26B dài 14m, đường kính 1,8m, nặng 22 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn hai giai đoạn, có thể mang theo đầu đạn nặng tới 1.800kg, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và kíp vận hành chỉ cần 6 người. DF-26B có thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển nhờ được trang bị “thiết bị dò tìm mục tiêu chủ động”.

Tên lửa DF-26B đạt tầm bắn 4.000km. Ảnh: The National Interest

Theo chuyên gia nghiên cứu về tên lửa Andrew Erickson, Trung Quốc có ít nhất 200 bệ phóng cho tên lửa DF-26 và rất nhiều trong số đó là mẫu DF-26B diệt hạm và các tàu sân bay chỉ có thể phòng chống tên lửa này bằng cách trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo AEGIS cho các tàu hộ tống di chuyển cùng các nhóm tác chiến tàu sân bay.

CHUNG ANH (tổng hợp)

Bài liên quan
  • Lan rộng lừa đảo mạo danh trên không gian mạng Việt Nam
    Nhận định lừa đảo mạo danh trên không gian mạng Việt Nam đang ngày càng lan rộng, trong ‘Điểm tin tuần’ từ ngày 29/4 đến ngày 5/5, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cũng điểm ra một số hình thức lừa đảo mạo danh người dân cần cảnh giác.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quân sự thế giới hôm nay (12-12): Mỹ tiếp tục phóng tàu thử nghiệm không gian X-37B, Nga lắp mái che cho giao thông hào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO