Quân sự thế giới hôm nay (1-2): Nga hé lộ thời điểm sản xuất hàng loạt UAV tàng hình S-70 Okhotnik-B

01/02/2024 07:48

Quân sự thế giới hôm nay (1-2) có những nội dung sau: Nga sắp sản xuất hàng loạt UAV tàng hình S-70 Okhotnik-B, Mỹ chuẩn bị chuyển giao bom tầm xa mới cho Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt xe chiến đấu bọc thép PARS ALPHA 8x8…

* Nga sắp sản xuất hàng loạt UAV tàng hình S-70 Okhotnik-B

Theo Army Recognition, máy bay không người lái (UAV) tàng hình S-70 Okhotnik-B của Nga sẽ chính thức ra mắt trong năm nay.

UAV chiến đấu tàng hình S-70 Okhotnik-B của Nga. Ảnh: CREATIVE COMMONS 

Việc sản xuất hàng loạt UAV chiến đấu tàng hình S-70 Okhotnik-B của Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm nay, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển mẫu UAV tàng hình do Sukhoi thiết kế.

Được biết, S-70 Okhotnik-B đã gần hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cũng như cải tiến cuối cùng và sắp bước vào sản xuất hàng loạt. Như vậy, nếu quy trình sản xuất diễn ra theo đúng kế hoạch, trong tương lai gần, quân đội Nga sẽ sở hữu một loại vũ khí mới uy lực, đáp ứng đủ các tiêu chí về khả năng phòng thủ cũng như tấn công.

S-70 Okhotnik-B (hay còn gọi là Hunter-B) là mẫu máy bay chiến đấu không người lái có khả năng tàng hình, do Sukhoi phát triển. UAV có trọng lượng cất cánh tối đa 25 tấn và có sải cánh rộng tới 20m, cho phép phương tiện có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện khác nhau. Bên cạnh đó, thiết kế cánh bay khí động học cùng với việc sử dụng vật liệu composite và lớp phủ tàng hình khiến S-70 gần như không bị phát hiện bởi radar của đối phương.

Được trang bị động cơ Saturn AL-41FM1, S-70 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/giờ, phạm vi hoạt động 6.000km. Về khả năng trang bị vũ khí, S-70 có hai khoang vũ khí bên trong có khả năng mang tới 2 tấn đạn dược. Tính linh hoạt này khiến S-70 trở thành một vũ khí đáng gờm cho các nhiệm vụ tấn công và trấn áp mục tiêu.

* Mỹ chuẩn bị chuyển giao bom tầm xa mới cho Ukraine

Tờ Politico đưa tin, Lầu Năm Góc chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine một loại bom tầm xa dẫn đường, có khả năng làm thay đổi cục diện trên chiến trường.

GLSDB là thế hệ bom tầm xa mới do tập đoàn Saab của Thụy Điển và Boeing của Mỹ phát triển. Ảnh: Army Recognition 

Theo đó, loại bom được nhắc tới được cho là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), một loại vũ khí tối tân hiện còn chưa có trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.

Được phát triển bởi hai tập đoàn Boeing của Mỹ và Saab của Thụy Điển, GLSDB là sự kết hợp giữa bom dẫn đường có đường kính nhỏ và một động cơ tên lửa, có khả năng phóng từ nhiều hệ thống trên bộ. Loại bom này cũng có thể được triển khai từ bệ phóng pháo phản lực cơ động cao HIMARS và pháo phản lực phóng loạt M270. Tính linh hoạt này cho phép bom được tái triển khai nhanh chóng và thích ứng với các tình huống chiến đấu khác nhau, khiến loại bom này trở thành một vũ khí uy lực trên chiến trường hiện đại.

GLSDB có trọng lượng 113,4kg, tầm tấn công tối đa lên tới 150km. Một trong những tính năng nổi bật của loại bom tầm xa này là hệ thống dẫn hướng chính xác. GLSDB sử dụng hệ thống định vị GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, có thể chống chịu một số biện pháp chế áp điện tử và có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết.

* Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt xe chiến đấu bọc thép PARS ALPHA 8x8 tại WDS 2024

Tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (WDS) 2024, dự kiến diễn ra từ 4 đến 8-2 tại Riyadh, Saudi Arabia, công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ FNSS tiết lộ sẽ trình làng mẫu xe chiến đấu bọc thép (AFV) PARS ALPHA cấu hình 8x8.

Theo nhà sản xuất FNSS, PARS ALPHA là mẫu AFV thế hệ mới có công nghệ và thiết kế tiên tiến, được phát triển theo các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực xe quân sự. PARS ALPHA không chỉ là phương tiện chiến đấu mà còn sở hữu sự nhanh nhẹn, cũng như khả năng bảo vệ và hỏa lực chưa từng có ở AFV khác.

FNSS cũng cho biết các tính năng của PARS ALPHA sẽ khiến nó trở thành một đối thủ mạnh trên thị trường quốc tế.

Nhà sản xuất FNSS tung video hé lộ về xe chiến đấu bọc thép PARS ALPHA tại triển lãm WDS 2024.

* Hải quân Mỹ, Kuwait tiến hành tập trận trên biển

Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo, lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Kuwait cùng Bộ tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ và Bộ tư lệnh Trung tâm Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành một tập trận chung có tên gọi “Eager Defender 24”.

Tàu tuần dương USS Vella Gulf, tàu tuần tra ven biển USS Thunderbolt, tàu tuần tra Cảnh sát biển USCGC Monomoy của Hải quân Mỹ và các tàu tuần tra KNS Istiqal và KNS Al Garoh của Hải quân Kuwait tham gia tập trận trên biển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Cụ thể, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 28-1 đến 7-2 tại Kuwait và Vịnh Ba Tư, nhằm mục đích tăng cường khả năng hiệp đồng, nâng cao năng lực quân sự, kỹ năng, chiến thuật của hai quốc gia trong bối cảnh an ninh khu vực đang diễn biến phức tạp, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quân sự giữa Mỹ và Kuwait. Đây là một phần trong chuỗi các cuộc tập trận thường niên, trong đó quân đội Mỹ hợp tác với các quốc gia đồng minh để duy trì trạng thái sẵn sàng cao trước các cuộc khủng hoảng và tình huống bất ngờ khác nhau.

Cuộc tập trận tập trung vào các nội dung như an ninh hàng hải, các hoạt động tìm kiếm và tiếp cận, phòng thủ tại cảng, điều hành các hệ thống không người lái, chỉ huy và kiểm soát chung, và tập trận đổ bộ đa quốc gia.

QUỲNH OANH (Tổng hợp)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quân sự thế giới hôm nay (1-2): Nga hé lộ thời điểm sản xuất hàng loạt UAV tàng hình S-70 Okhotnik-B
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO