Quan ngại sâu sắc các vụ phóng tên lửa, Mỹ-Nhật bắt tay chặt chẽ đối phó với Triều Tiên

Phong Phạm| 02/02/2022 11:58

Chính phủ Nhật Bản thông báo các ngoại trưởng của nước này và Mỹ ngày 2/2 đã nhất trí hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, giữa lúc Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa kể từ đầu năm nay.

Quan ngại sâu sắc các vụ phóng tên lửa, Mỹ-Nhật bắt tay chặt chẽ đối phó với Triều Tiên
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 5/2019. (Nguồn: KCNA)

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm song phương, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Antony Blinken đã chia sẻ "quan ngại sâu sắc" về việc Nga tăng cường quân đội dọc biên giới với Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược có thể xảy ra.

Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm, ông Hayashi nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên "đe dọa hòa bình và ổn định của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế".

Vài giờ trước khi thảo luận với ông Hayashi, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó ông Blinken kêu gọi Nga giảm leo thang "ngay lập tức" và rút quân đội khỏi biên giới với Ukraine.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quan ngại sâu sắc các vụ phóng tên lửa, Mỹ-Nhật bắt tay chặt chẽ đối phó với Triều Tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO