Quân khu 7: Clip vụ "nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại" do phần tử phản động đăng tải

13/01/2023 21:42

(NLĐO) - Theo Cục Chính trị Quân khu 7, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đời thường nhưng bị các phần tử, đối tượng phản động đăng tải, cập nhật tin giả kêu gọi cung cấp bằng chứng, bình luận đẩy lên mức độ phức tạp, tạo thành một chiến dịch "truyền thông bẩn".

Ngày 13-1, Cục Chính trị Quân khu 7 có văn bản gửi các cơ quan chức năng về vụ việc thông tin trên mạng xã hội liên quan tới Trường Quân sự Quân khu 7. Theo đó, Cục Chính trị Quân khu 7 khẳng định thông tin nữ sinh bị hiếp dâm và nhảy lầu tự tử tại Trường Quân sự Quân khu 7 là hoàn toàn sai sự thật.

Cụ thể, từ ngày 3-1 đến 13-1, Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT). Vào lúc 21 giờ 30 ngày 10-1, 2 nữ sinh viên ở cùng phòng là N.C.H.H (sinh năm 2003) và T.P.U (sinh năm 2003) có xảy ra tranh cãi. Lý do là sinh viên T.P.U nghi ngờ N.C.H.H lấy trộm tiền của mình.

Quân khu 7: Clip vụ nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại do phần tử phản động đăng tải - Ảnh 1.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM tổ chức họp báo về vụ việc hôm chiều 12-1

Do không làm chủ được cảm xúc nên sinh viên N.C.H.H đã khóc, la hét, tâm lý bị kích động mạnh. Vụ việc đã được cán bộ quản lý của Trường Quân sự Quân khu 7 giải quyết ngay sau đó.

Cuộc tranh cãi trên được sinh viên T.T.T.T quay lại và gửi cho 3 sinh viên khác. Đến ngày 11-1, các lực lượng chức năng phát hiện clip lan truyền trên không gian mạng.

Quân khu 7: Clip vụ nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại do phần tử phản động đăng tải - Ảnh 2.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 làm việc với các bên liên quan về vụ việc trong chiều 12-1

Theo Cục Chính trị Quân khu 7, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đời thường nhưng bị các phần tử, đối tượng phản động đăng tải, cập nhật tin giả, kêu gọi cung cấp bằng chứng, bình luận đẩy lên mức độ phức tạp, tạo thành một chiến dịch "truyền thông bẩn", xuyên tạc vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân liên quan, hạ thấp uy tín, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng.

Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng, Cục Chính trị Quân khu 7 đề nghị Công an TP HCM và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 điều tra, xác minh các hành vi vi phạm để xử lý theo pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Chính trị Quân khu 7 cũng đề nghị Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức gặp gỡ đại diện gia đình và cá nhân sinh viên N.C.H.H để động viên tư tưởng, tiếp tục nắm và giải quyết các nội dung liên quan đến sinh viên.

Qua vụ việc trên, Cục Chính trị Quân khu 7 yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia mạng xã hội, quy định phát ngôn; quản lý chặt chẽ quân số, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của bộ đội, phát hiện và xử lý kịp thời hiệu quả, báo cáo theo quy định.

LÊ VĨNH

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Quân khu 7: Clip vụ "nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại" do phần tử phản động đăng tải
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO