Quân đội Nga tấn công toàn tuyến, lực lượng Ukraine tổn thất nặng nề

Thái Bằng| 02/07/2022 06:00

Ngày 1/7, quân đội Nga, dân quân Donbass dồn dập tiến công trên vùng miền Đông, miền Nam Ukraina, chuẩn bị khép vòng vây Lisichansk, pháo kích ác liệt vào chiến tuyến quân Ukraine ở Kharkiv.

Xe thiết giáp quân đội Nga (Ảnh: Rusvesna)

Xe thiết giáp quân đội Nga (Ảnh: Rusvesna)

Ukraine

Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào chiến tuyến của quân Ukraine trong vùng Kharkiv, sau khi giành được làng Dementyevka, các đơn vị Nga gia tăng sức ép ở các khu vực Verkhniy Saltov, Tsupovka và làng Udy đồng thời pháo kích thường xuyên vào tuyến phòng ngự kiên cố của quân Ukraine gần Zolochev.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, pháo binh Nga đánh phá dữ dội chiến tuyến quân đội Ukraine gần khu định cư Bazalievka, Peremoga, Chepel, Dmitrovka, Barvenkovo, Mospanovo, Sorokovka, Prishib, Mazanovka, Dibrovnoye, Gusarovka, Ivanovka, Dolyna thuộc vùng Kharkiv.

Phía nam Ukraine, lực lượng pháo binh – tên lửa đánh phá các khu vực Potemkino, Bereznegovatoy, Partizansky, Kiselevka, Shevchenko, Tavriysky.

Đảo Zmeiny (Đảo Rắn) ở Biển Đen vẫn nằm trong vùng kiểm soát của Không quân và Hải quân Nga, mặc dù quân đội Nga rút khỏi vị trí đồn trú và sẵn sàng hủy diệt bất cứ lực lượng nào đổ bộ lên đảo.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, phát biểu trước các đại biểu quốc hội Verkhovna Rada và Tổng thống Volodymyr Zelensky, thông báo những việc Ukraine cần làm để quốc gia này gia nhập Liên minh châu Âu. Con đường này sẽ còn dài và cần có những cải cách chống tham nhũng.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ chia sẻ cho EU một phần khí đốt tự nhiên mua từ Nga. Ngày 30/6, Ukraine bắt đầu xuất khẩu điện sang Romania.

Quân đội Nga tấn công toàn tuyến, lực lượng Ukraine tổn thất nặng nề ảnh 1

Tình hình chiến sự vùng Đông Ukraine ngày 1/7. Ảnh RIA.FAN

Chiến trường khu vực Luhansk

Quân đội Nga tiếp tục tấn công trong vùng Lisichansk. Trong 3 ngày qua, dân quân Luhansk và quân đội Nga giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Lisichansk, mỏ Matrosskaya, nhà máy Gelatin và khu định cư Topolevka. Lực lượng quân Nga tiếp tục tiến vào Lisichansk.

Không quân, pháo binh - tên lửa quân đội Nga đánh phá ác liệt chiến tuyến quân đội Ukraine ngoại vi thành phố Lisichansk (Nguồn: RusVesna)

Giao chiến đang diễn ra ở Privolye, Verkhnekamenka và Belaya Gora. Các cuộc đọ súng bắt đầu ở làng Zolotarevka, nơi quân đội Ukraine, rút lui khỏi Lisichansk đang cố gắng giành một vị trí phòng ngự. Kênh Rybar Telegram cho biết, các đơn vị quân Ukraine ở Lysychansk chỉ còn con đường duy nhất rút lui khỏi thành phố, con đường nông thôn tới Belogorovka và quân đội Nga cũng chỉ còn chưa đầy 4 km trước khi khép hoàn toàn vòng vây thành phố.

Chiến trường khu vực Donetsk

Trong đêm và rạng sáng ngày 1/7, quân đội Ukraine pháo kích dữ dội về hướng Donetsk, tấn công vào các khu định cư Novobakhmutovka, Panteleymonovka, Yasinovataya, Vorobyovka, Dolomitnoye, Vasylivka.

Các trận đánh giành quyền kiểm soát các khu định cư Spoznoe và Verkhnekamenskoye. Giao chiến diễn ra ác liệt ở các khu vực Berestovoye, Nikolaevka và Belogorovka. Quân đội Ukraine đang củng cố tuyến phòng ngự trong một số khu định cư giữa thành phố Soledar và Seversk nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Lực lượng dân quân Donbass và quân đội Nga sau Lisichansk.

Theo những thông tin trên trang mạng xã hội Telegram, quân đội Nga giành quyền kiểm soát 2 làng Sidorovo và Bogorodichny nhưng chưa có xác nhận chính thức. Giao chiến đang diễn ra ở khu vực Dolina và Krasnopolye.

Trên khu vực chiến trường này, quân đội Ukraine tổn thất nặng nề. Chỉ tại làng Verkhnekamenka, mất hơn 120 binh sĩ, ở làng Verkhnekamenskoye, hơn 70 binh sĩ thiệt mạng.

Xe tăng dân quân Donetsk tiến công trên địa phận làng Verkhnekamenskoye. Đánh phá trận địa phòng ngự quân Ukraine.

Thương vong quá lớn của quân Ukraine trên chiến trường làm gia tăng số lượng binh sĩ đào ngũ và trốn tránh nhiệm vụ chiến đấu. Các đơn vị nhỏ, độc lập của Ukraine đang rút lui hỗn loạn khỏi Lisichansk.

Tổn thất và đảo ngũ khiến binh lực suy giảm nhanh chóng, một tiểu đoàn của lữ đoàn tăng số 17, chiến đấu trong khu định cư Novaya Poltavka thuộc vùng Donetsk chỉ còn không quá 20% quân nhân trong biên chế.

Đồng thời, chính quyền Kyiv nhận thấy không thể chấp nhận được những thất bại quân sự của quân Ukraine trong "chảo lửa" ở Donbass. Vụ Hai của Cục Điều tra Nhà nước Ukraine tại thành phố Kramatorsk khởi động vụ án hình sự đối với sĩ quan chỉ huy và 171 binh sĩ tiểu đoàn 42 lữ đoàn bộ binh cơ giới 57, đào thoát khỏi vòng vây ở Gorskoye. Những quân nhân này đã bị bắt và đưa vào trung tâm giam giữ tạm thời ở thành phố Kramatorsk.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 1/7, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không phá hủy 2 sở chỉ huy, 5 kho vũ khí đạn tại các khu định cư Ivano-Daryevka, Seversk thuộc vùng Donetsk, Belogorovka thuộc vùng Lugansk, Nikolaev, Lepetikha thuộc vùng Nikolaev, tấn công 26 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Không quân Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công 2 khẩu đội pháo phản lực và 2 khẩu đội pháo binh ở các khu dân cư Lesovka, Selidovo và Netaylovo. Những đơn vị này thường xuyên pháo kích vào các khu định cư vùng Donetsk.

Lực lượng không quân chiến dịch – chiến thuật, không quân lục quân, pháo binh tên lửa đánh phá 32 sở chỉ huy dã chiến quân đội Ukraine, 1 trạm radar cảnh giới phát hiện mục tiêu ở khu vực Katranka thuộc vùng Odessa, 3 kho đạn ở làng Spornoye thuộc vùng Donetsk, tấn công 297 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Quân đội Nga, sử dụng hỏa lực tiến công trên toàn chiến tuyến miền đông Ukraine (Nguồn: RusVesna)

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 2 máy bay Su-25 Không quân Ukraine trên các khu định cư Barvenkovo ​​và Kurulka thuộc vùng Kharkiv. Bắn hạ 11 UAV quân đội Ukraine ở các khu vực Petrovenka, Berestovoe thuộc vùng Donetsk, Brazhkovka, Velyki Khutor, Staroverovka, Vesele, Bayrak, Hetmanivka, Ivanchukovka, Peremoga thuộc vùng Kharkiv, Peremoga thuộc vùng Zaporozhye,

Phòng không Nga đánh chặn 8 tên lửa pháo phản lực hạng nặng quân đội Ukraine ở các khu vực: Nikolskoye thuộc vùng Kharkiv, Stakhanov thuộc vùng Luhansk và Pervomaisk thuộc vùng Donetsk.

Tính đến ngày 1/7, 226 máy bay chiến đấu, 134 máy bay trực thăng, 1411 UAV, 353 tổ hợp tên lửa phòng không, 3.873 xe tăng và xe thiết giáp, 699 pháo phản lực, 3.067 pháo dã chiến và súng cối, 3.948 xe quân sự đặc chủng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Nga tấn công toàn tuyến, lực lượng Ukraine tổn thất nặng nề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO