Việt Nam hợp tác với Mỹ để tăng cường ứng dụng AI trong phát triển điện ảnh
Phim - Nhạc - Sách - Ngày đăng : 18:41, 12/03/2025

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã cùng Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGK) tổ chức hội thảo “Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam-Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghiệp 4.0” ngày 11/3 tại Boston, Mỹ.
Sự kiện có các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, nhà chức trách các bang tại Mỹ và đại diện các đơn vị liên quan đến hợp tác đầu tư đóng góp góc nhìn cho điện ảnh Việt Nam phát triển.
Theo các chuyên gia, Việt Nam thường được thế giới biết đến là có nhiều tiềm năng để hợp tác quốc tế làm phim điện ảnh, nổi bật là cảnh quan đẹp và nhiều điều kiện lý tưởng khác để làm phim trường. Tuy nhiên trong bối cảnh phát triển công nghiệp và công nghệ mạnh mẽ, Việt Nam cần chủ động ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh để tạo lợi thế.

Chủ tịch VFDA - Phó Giáo sư-Tiến sỹ Ngô Phương Lan nhận định trong khi AI còn gây tranh cãi, nhưng không thể thay thế con người. Vì vậy giới điện ảnh và giới điện ảnh có cách để tận dụng lợi thế của công nghệ này. Việc kết hợp giữa truyền thống và đổi mới công nghệ, như ứng dụng AI trong sản xuất phim sẽ giúp tăng về cả chất lượng lẫn tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Bà Ngô Phương Lan cũng cho biết sẽ tích cực triển khai Bộ chỉ số thu hút đoàn phim (PAI) đến các tỉnh thành, đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức điện ảnh, trường đại học và đối tác điện ảnh công nghệ tại Hoa Kỳ để tạo ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho điện ảnh Việt Nam. Cùng lúc Việt Nam cũng cần chú trọng xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh để thu hút hợp tác quốc tế.
Chính vì vậy, sáng kiến thành lập Công viên Điện ảnh AIWS đã được đề xuất tại Hội thảo này. Theo thông tin từ VFDA, Công viên Điện ảnh AIWS không chỉ là một trung tâm sản xuất phim, mà còn là một hệ sinh thái điện ảnh tích hợp công nghệ AI theo tiêu chuẩn của AIWS (AI World Society - Hiệp hội Thế giới Trí tuệ Nhân tạo - do BGF khởi xướng) khởi xướng năm 2017.
Công viên Điện ảnh AIWS sẽ không chỉ phát triển hạ tầng mà còn đặt trọng tâm vào hợp tác với các trường lớn, nổi bật về chương trình đào tạo điện ảnh ứng dụng AI như Harvard, MIT, UCLA.
Ngoài ra công viên này cũng đặt mục tiêu kết nối với các trung tâm điện ảnh như Boston, New York, Hollywood, Washington, San Francisco (Mỹ) và những thành phố lớn tại châu Âu như Paris (Pháp), Rome, Venice (Italy) và London (Anh). Mục tiêu lớn là đưa Việt Nam thành trung tâm điện ảnh sáng tạo của khu vực châu Á.

Cựu Thống đốc bang Massachusetts - Michael Dukakis cho rằng Công viên điện ảnh AIWS là một sáng kiến đột phá, giúp Việt Nam vươn lên như một trung tâm điện ảnh sáng tạo, kết nối với Boston, New York, Hollywood và các thị trường toàn cầu.
Ngoài ra điện ảnh Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị nhân văn và lòng trắc ẩn, góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các nền văn hóa. Vì vậy, ông nhận định hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh là một phần quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ, không chỉ về sản xuất phim mà còn mở ra cơ hội kết nối công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển chính sách hỗ trợ.
Ngoài yếu tố công nghệ, tại sự kiện, các chuyên gia quốc tế cũng đóng góp ý kiến để Việt Nam thực sự thu hút quốc tế. Đó là những mục tiêu về phát triển các chính sách thuế hấp dẫn và cơ sở hạ tầng đạt chuẩn Hollywood, đơn giản hóa thủ tục cấp phép sản xuất, có hệ thống nhân lực hỗ trợ đoàn phim nước ngoài… để thực sự thu hút đối tác quốc tế đến làm phim./.