Trường Đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định FIBAA

Giáo dục - Đời sống trẻ - Ngày đăng : 22:18, 23/10/2024

Tổ chức kiểm định chất lượng FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) vừa công nhận và trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho trường Đại học Văn Lang.

Trường ĐH Văn Lang trở thành trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt nhận chứng nhận kiểm định chất lượng FIBAA, và là một trong bốn trường đại học tại Việt Nam hoàn thành quy trình kiểm định chất lượng của FIBAA với 100% tiêu chí đạt chuẩn, trong đó gần 50% số tiêu chí đạt mức vượt yêu cầu chất lượng trở lên và có 2 tiêu chí được đánh giá vượt trội.

tkt_4545.jpg

Bà Diane Freiberger - đại diện FIBAA đánh giá: “Trường ĐH Văn Lang đã không ngừng nỗ lực phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng sáng tạo và xuất sắc. Khi đoàn chuyên gia đến, không chỉ xem xét hồ sơ, mà còn đánh giá xem sinh viên có thực sự hưởng lợi từ những hoạt động của trường hay không. Tôi tin rằng những thành quả mà nhà trường đang gặt hái là minh chứng cho những cố gắng ấy, sinh viên có thể hoàn toàn có thể tự hào về điều đó”.

Tính đến nay, cả nước chỉ có 11 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

FIBAA là tổ chức đảm bảo chất lượng của chính phủ Thụy Sĩ có trụ sở đồng thời tại Đức và Thụy Sĩ, là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc tế uy tín, áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu, thực hiện công tác kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới trong khối ngành xã hội và nhân văn, luật, quản trị và kinh tế.

tkt_4691.jpg

Trong khuôn khổ buổi lễ, trường còn nhận chứng nhận từ tổ chức AUN-QA cho hai chương trình đào tạo ngành Thiết kế Thời trang và Thiết kế Nội thất thuộc Khoa Mỹ thuật & Thiết kế. Cả hai ngành đã vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá với mức "Đáp ứng tốt hơn mong đợi”. Trước đó, năm 2022, bốn ngành đào tạo bậc đại học đầu tiên của trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng của Tổ chức Bảo đảm chất lượng Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

Hiệu trưởng nhà trường - PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu nhận định: “những thành tựu này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất châu Á vào năm 2030”.

Đánh giá về hoạt động kiểm định chất lượng quốc tế của Trường Đại học Văn Lang, GS.TS. Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định rằng: việc đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế, đã giúp trường có nhiều cơ hội hơn để hội nhập quốc tế. Dựa trên các tiêu chí của các tổ chức kiểm định và lời khuyên từ các chuyên gia, đã giúp trường nhận diện rõ những điểm mạnh và hạn chế, từ đó không ngừng cải tiến để trở nên tốt hơn.

Bình An (tổng hợp)