Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại thành phố Nakhon Phanom

Cộng đồng người Việt - Ngày đăng : 08:58, 17/10/2024

Cổng phố văn hóa Thái Lan – Việt Nam là một công trình do cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon Phanom chung tay xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của chính quyền TP, sự đóng góp của kiều bào địa phương cũng như kiều bào toàn Thái Lan. Đây là phố Việt thứ hai tại Thái Lan, sau phố Việt tại Udon Thani được khánh thành tháng 12/2023.
Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại thành phố Nakhon Phanom
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông phát biểu tại Lễ khánh thành Cổng tại phố Việt Nam tại Nakhon Phanom, Thái Lan

Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao do ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Nhân chuyến thăm, Đoàn đã tham gia sự kiện Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại thành phố Nakhon Phanom.

Tại sự kiện, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông mong muốn các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng Vương quốc Thái Lan ngày càng giàu mạnh; nhân dân hai nước thuận lợi qua lại làm ăn, kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy hợp tác, đầu tư liên kết kinh tế, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam – Thái Lan.

Cổng phố văn hóa Thái Lan – Việt Nam được hy vọng sẽ là một điểm tham quan, du lịch, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và là nơi văn hóa Việt Nam không chỉ được lưu giữ, quảng bá mà còn hòa quyện cùng văn hóa của Thái Lan tạo thêm các giá trị mới. Đồng thời, công trình này cũng sẽ góp phần vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại thành phố Nakhon Phanom
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông ghi lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn liên ngành cũng đã làm việc với Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Đông, xã Pamakab, tỉnh Phichit và Ban Quản lý Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại làng Na-chọc, Bản Mạy, Nakhon Phanom, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani.

Tìm hiểu, trao đổi về việc quản lý, vận hành và phát huy giá trị các Khu di tích, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đề xuất của các Ban Quản lý, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông bày tỏ biết ơn đối với chính quyền Thái Lan hỗ trợ, tạo thuận lợi, bà con người Việt đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc ngày càng lan tỏa giá trị của Khu di tích tới người dân địa phương, khách quốc tế và cộng đồng người Việt Nam. Hoạt động này đã giới thiệu về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và tình cảm của Người đối với Vương quốc Thái Lan nói chung và vùng Đông Bắc Thái Lan nói riêng.

Ông Đông cũng mong muốn các Ban Quản lý Khu di tích tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng trong nước trong việc tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm phong phú hơn các khu di tích.

Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại thành phố Nakhon Phanom
Đoàn trao đổi với Hội người Việt Nam tại Udon Thani, Thái Lan.

Nhân dịp này, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tri ân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước và lễ an vị tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do chùa Bái Đính tặng.

Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm lớp dạy tiếng Việt do Hội người Việt Nam tại Udon Thani tổ chức cho các con em gốc Việt thế hệ thứ 3, thứ 4. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông động viên các giáo viên tham gia giảng dạy tiếng Việt, văn hóa Việt tại khu vực này, nhấn mạnh ý nghĩa của công tác giảng dạy tiếng Việt đối với việc duy trì sự gắn kết với Tổ quốc và duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam của các thế hệ người Việt. Đồng thời, Đoàn công tác cũng trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan.

Phạm Lý