Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường lần đầu thăm Việt Nam

Tin đối ngoại - Ngày đăng : 19:55, 08/10/2024

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/10; đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lý Cường thăm Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/10.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nhau trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hồi giữa tháng 8.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường lần đầu thăm Việt Nam - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 6 (Ảnh: VGP).

Trong điện mừng 75 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2024) mới đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh nhất quán xác định tăng cường và phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, hữu nghị hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng lãnh đạo cấp cao Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ song phương theo nhận thức chung cấp cao; không ngừng vun đắp, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Ngoài ra, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 8/2024, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Hồi tháng 12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm cấp nhà nước Việt Nam. Kết quả của chuyến thăm này là việc hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có chuyến thăm Trung Quốc. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác đến Trung Quốc trong tháng 6.

Thời gian gần đây, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển theo xu thế tích cực và toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ. Trung Quốc là một trong những đối tác lớn nhất về đầu tư, thương mại của Việt Nam. Nhiều vấn đề khó khăn đã được giải quyết, tháo gỡ trong thời gian vừa qua.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 94,5 tỷ USD; số dự án FDI nửa đầu năm nay tiếp tục đứng đầu với 447 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Hợp tác nông nghiệp có tiến triển mới với việc hai bên cơ bản hoàn thành thủ tục xuất khẩu chính ngạch một số mặt hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc như sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, ớt tươi, chanh leo...

Hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển dưới nhiều hình thức; nhiều cơ chế mới được xác lập và triển khai.

Giao lưu nhân dân diễn ra không chỉ giữa các tổ chức, hội quần chúng mà cả hoạt động đi lại của người dân hai nước cũng rất sôi nổi. 7 tháng đầu năm có hơn 2,1 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam, đứng thứ hai trong số các nước có khách nước ngoài đến Việt Nam.

Bạch Huy Thanh