Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo nhiều nước tại Pháp

Tin đối ngoại - Ngày đăng : 22:50, 05/10/2024

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Paris (Pháp), chiều 5/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp lãnh đạo một số nước.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hai nước là tài sản vô giá, là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động và đánh giá cao việc hai bên quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục ảnh hưởng thiên tai gần đây thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó, truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc.

vna_potal_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_tiep_xuc_song_phuong_voi_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_thongloun_sisoulith_7634668.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Lào đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai lãnh đạo đánh giá cao ban, bộ, ngành và địa phương hai nước đang tích cực phối hợp, triển khai các định hướng lớn mà Bộ Chính trị hai nước đã thống nhất tại cuộc gặp vừa qua, trong đó có thúc đẩy một số dự án trọng điểm đạt bước tiến tích cực.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Việt Nam - Lào - Campuchia; nhất trí tiếp tục phối hợp với Campuchia đưa hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, trong đó ưu tiên tăng cường hợp tác và kết nối ba nền kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tại cuộc gặp Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao Thụy Sỹ Viola Amherd, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những tình cảm chân thành mà Thụy Sỹ cũng như cá nhân Tổng thống dành cho Việt Nam. Thụy Sỹ đã hỗ trợ Việt Nam 1 triệu franc và kịp thời gửi nhiều trang thiết bị, chuyên gia để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi).

vna_potal_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_tiep_xuc_song_phuong_voi_tong_thong_thuy_si_viola_amherd_7634946.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng hai nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ hai nước ngày càng phát triển sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai lãnh đạo nhất trí nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA); tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh…

Tổng thống Amherd đánh giá Việt Nam là đối tác kinh tế ngày càng quan trọng của Thụy Sỹ trong khu vực. Việt Nam là đối tác ưu tiên cao về hợp tác phát triển, Thụy Sỹ sẵn sàng hỗ trợ trong việc thực hiện cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 8.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Thụy Sỹ.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và thực chất với Armenia nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế - thương mại.

Thủ tướng Armenia nhắc lại những thỏa thuận quan trọng hai bên đạt được trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam năm 2019; đề nghị hai bên chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực hiện tốt thỏa thuận đã ký kết.

Thủ tướng Armenia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Armenia vào thời điểm phù hợp.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada. Việt Nam sẽ cùng Canada tiếp tục làm sâu sắc quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở cùng có lợi, tin cậy lẫn nhau.

vna_potal_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_tiep_xuc_song_phuong_voi_thu_tuong_canada_justin_trudeau_7634776.jpg
Để thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương hiện có. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Canada đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Canada và các nước thành viên G7 đóng góp cho các nội dung hợp tác của G7, trong đó có tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác tốt các cơ hội của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương.

Nhất trí với đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực ưu tiên. Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Canada. Thủ tướng Trudeau đề cao vai trò của du học sinh Việt Nam với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bỉ - một thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu và Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU và ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Hai nước cần tăng cường hợp tác phát triển và hợp tác trong năng lượng tái tạo, dịch vụ hậu cần, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh, giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa; phối hợp tận dụng hiệu quả Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU.

Thủ tướng Bỉ nhất trí với đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Bỉ cho biết sẽ sớm khẳng định thời gian chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ; bày tỏ mong muốn sớm sang thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), cũng như những đóng góp của OIF và cá nhân Tổng Thư ký trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình, ổn định và phát triển.

vna_potal_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_tiep_xuc_song_phuong_voi_tong_thu_ky_to_chuc_quoc_te_phap_ngu_louise_mushikiwabo_7634932.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo đã trao đổi về định hướng hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về du lịch bền vững. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị OIF quan tâm thúc đẩy các mô hình hợp tác ba bên hỗ trợ các nước châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác Nam - Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong giáo dục, giảng dạy tiếng Pháp, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp bằng tiếng Pháp.

Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo hoan nghênh việc Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ ở cấp cao nhất, khẳng định đây là vinh dự cho Pháp ngữ.

Bà Louise Mushikiwabo nhấn mạnh Việt Nam là nhân tố không thể thiếu trong cộng đồng Pháp ngữ, đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam, trong đó có những người Việt Nam đang nắm giữ những vị trí quan trọng tại các cơ quan Pháp ngữ.