Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ulan Bator, bắt đầu thăm Mông Cổ

Tin đối ngoại - Ngày đăng : 12:18, 30/09/2024

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sáng nay đã đến sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn (thủ đô Ulan Bator), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh.

Đón đoàn tại sân bay, về phía Mông Cổ có: Bộ trưởng Ngoại giao Batmunkh Battsetseg; Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav; Cục trưởng Cục châu Á, Bộ Ngoại giao G. Hulan; Quyền Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Ts. Ankhbayar.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, cùng đông đảo bà con kiều bào.

Sân bay Thành Cát Tư Hãn rực rỡ Quốc kỳ Việt Nam và Quốc kỳ Mông Cổ tung bay trong tuyết, hai hàng tiêu binh đứng dọc thảm đỏ đón đoàn Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Batmunkh Battsetseg chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và giới thiệu với các quan chức Mông Cổ ra đón đoàn.

8d6bbd9da00d06535f1c.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay trong điều kiện thời tiết có tuyết rơi. Ảnh: Minh Nhật

Các thiếu nữ Mông Cổ trong trang phục truyền thống trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thưởng thức các sản phẩm đặc trưng văn hóa của nước bạn, thể hiện tình cảm trân trọng dành cho khách quý.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức do Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chủ trì. Hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm để trao đổi định hướng lớn, các biện pháp quan trọng để thắt chặt hơn nữa sự tin cậy chính trị cũng như tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các tập đoàn kinh tế lớn của Mông Cổ. Dự kiến có nhiều văn bản, thỏa thuận mới sẽ được ký trong chuyến thăm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (17/11/1954 - 17/11/2024).

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, trọng tâm hàng đầu trong chuyến thăm là đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, bề dày lịch sử quan hệ, tạo xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

b9af54935503f35daa12.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm. Ảnh: Minh Nhật

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ sẽ được tổ chức từ 30/9-1/10 tại thủ đô Ulan Bator, mang một ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả...

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17/11/1954. Năm nay đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Mông Cổ là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao.