Giá USD ngân hàng tăng mạnh trước thời điểm Fed công bố quyết định lãi suất

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 16:28, 18/09/2024

Giá USD ngân hàng bất ngờ tăng mạnh trước thời điểm Fed công bố quyết định lãi suất. Nhiều ngân hàng tăng tới hơn 100 đồng. Trong khi đó, giá USD tự do lại đi xuống.

Hôm nay, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.151 đồng một USD, tăng 10 đồng so với phiên hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch tỷ giá USD trong phạm vi từ 22.943-25.359 đồng/USD.

Tỷ giá mua USD tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.400 đồng/USD. Trong khi tỷ giá bán USD được điều chỉnh tăng 10 đồng so với hôm qua, lên mức 25.308 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

USD ngan hang 1317.jpg
Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Ghi nhận lúc 14h47' ngày 18/9, Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.480 đồng/USD, bán ra ở mức 24.850 đồng/USD, tăng 130 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng qua (17/9).

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng khác cũng tăng mạnh, nhiều ngân hàng đắt thêm hơn 100 đồng so với sáng qua.

So với đầu giờ sáng qua, BIDV chiều nay đã nâng giá USD thêm 120 đồng ở cả hai chiều mua - bán, giao dịch ở mức giá 24.500-24.840 đồng/USD (mua vào - bán ra).

VietinBank cũng nâng giá mua - bán USD lên mức 24.509-24.849 đồng/USD, tăng 119 đồng ở cả hai chiều.

Còn Techcombank tăng giá mua vào USD tiền mặt lên mức 24.473 đồng/USD, bán ra ở mức 24.864 đồng/USD, tăng 78 đồng ở chiều mua và tăng 75 đồng ở chiều bán.

Sacombank đưa giá USD lên mức 24.520-24.850 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 130 đồng ở chiều mua và đắt thêm 100 đồng ở chiều bán.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do được điều chỉnh đi xuống.

Giá USD hôm nay được các điểm thu đổi ngoại tệ mua vào ở mức phổ biến 24.850 đồng/USD, bán ra ở mức 24.950 đồng/USD. So với phiên trước đó, giá USD tự do hôm nay giảm 50 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Khoảng cách giữa giá USD trên thị trường tự do và kênh ngân hàng đã được rút ngắn. Giá USD mua vào tại thị trường tự do hiện chỉ cao hơn trên 300 đồng trong khi giá USD bán ra đắt hơn khoảng 100 đồng so với giá USD tại các ngân hàng.

Trên thị trường thế giới, giá USD ít biến động. Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 15h30' ngày 18/9 (giờ Việt Nam) đã lên mức 100,83 điểm, giảm 0,07% so với phiên liền trước.

Thị trường tài chính thế giới đang nóng lòng chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng sẽ hạ lãi suất lần đầu tiên sau hơn 4 năm.

Fed bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày (từ tối 17/9 giờ Việt Nam). Theo những tín hiệu từ Fed và thị trường, trong cuộc họp này, Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất điều hành lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020. Trước đó, Fed đã có 11 lần tăng lãi suất, đưa lãi suất lên mức 5,25-5,5% như hiện tại.