Viêm tai giữa ở trẻ em đang bị đánh giá thấp hơn thực tế

Sức khỏe - Ngày đăng : 17:49, 31/07/2024

Hơn 80% trẻ mắc viêm tai giữa cấp trước 5 tuổi và 65% sẽ mắc tái đi tái lại. Đây là một bệnh lý có thể gây ra những tác động lâu dài tới trẻ cũng như xã hội.
phien-toa-dam-dien-ra-tai-ha-noi.jpg
Viêm tai giữa ở trẻ em đang bị đánh giá thấp hơn thực tế

Phần lớn các phụ huynh lo sợ các bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng trẻ, và cũng rất e ngại viêm tai giữa do tỉ lệ mắc cao 80% khi con dưới 5 tuổi và tái đi tái lại nhiều lần.

“Diễn tiến của viêm tai giữa sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều nếu có sự tham gia của phế cầu và NTHi (Haemophilus influenzae không định týp). Đây là hai nguyên nhân phổ biến gây bệnh, làm tăng nguy cơ điều trị thất bại, tái phát và dẫn đến viêm mạn tính", TS. BS. Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung Ương, cho biết.

Theo BS. Hải, gánh nặng của bệnh không chỉ dừng ở nhiễm khuẩn ban đầu mà còn là những biến chứng nặng nề của bệnh như mất thính lực, suy giảm ngôn ngữ hay biến chứng thần kinh. Ngoài ra, đây là bệnh thường được chỉ định kháng sinh và hiện nay các vi khuẩn gây ra viêm tai giữa đã giảm nhạy cảm với kháng sinh qua thời gian.

Tại chuỗi hội thảo khoa học “Hành trình tiên phong bảo vệ kép chống lại phế cầu và NTHi” do Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam (GSK Việt Nam) và Hội Phổi Việt Nam tổ chức, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa và dự phòng đã báo cáo các dữ liệu lâm sàng đáng tin cậy, các nghiên cứu khoa học, chứng cứ y khoa về hiệu quả và tính an toàn của vắc xin.

Bên cạnh đó, các tổ chức y tế trên thế giới đánh giá các vắc xin đều có tính sinh miễn dịch và tác động tương đương nhau lên các bệnh phế cầu xâm lấn. Tại Việt Nam, khuyến cáo từ Hội Nhi khoa Việt Nam là cần tiêm vắc xin phòng phế cầu và NTHi cho tất cả trẻ em từ 6 tuần tuổi.

PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y dược TP.HCM, nhận xét: “Là những người tiên phong đi đầu và với lợi thế chúng ta có một vũ khí giá trị để bảo vệ kép cả hai tác nhân gây bệnh là phế cầu và NTHi.

Các triệu chứng của viêm tai giữa rất khó phát hiện dù bệnh rất phổ biến, thậm chí có triệu chứng đánh lừa như tiêu chảy nên thường chúng ta không biết nguyên nhân lại nằm ở tai của em bé. Công tác điều trị từ đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Do đó chỉ có quyết định phòng ngừa chủ động bằng vắc xin có thể giúp chúng ta giải quyết được triệt để căn bệnh này”.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam, chia sẻ: “GSK vô cùng tự hào khi được đồng hành để góp phần bảo vệ hơn 5 triệu trẻ em Việt Nam khỏi những căn bệnh nguy hiểm do phế cầu và NTHi bằng vắc xin.

Chúng tôi tin rằng quý nhân viên y tế đã luôn cảm thấy hạnh phúc vì với chủng ngừa, chúng ta có thể giải quyết được nhiều thách thức y tế, góp phần giảm thiểu các đợt nhập viện cũng như gánh nặng do phế cầu và NTHi gây ra".

HAI LAM (tổng hợp)