Điểm tin kinh doanh 19/6: Giá vàng: Xu hướng đi ngang;

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 19/06/2024

Cổ phiếu ngành điện khởi sắc kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm; Trung Quốc nhắm vào thịt lợn từ EU để trả đũa việc Brussels tăng thuế ô tô điện
vang-nhan-16968170588251740533517-1-.jpg

- Giá vàng: Xu hướng đi ngang

Theo ghi nhận, giá vàng chiều 18-6 tiếp tục duy trì sự ổn định với giá vàng miếng SJC bán ra đồng loạt 76,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá so với chiều 17/6.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá so với chốt phiên chiều hôm trước.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định mức giá so với chốt phiên chiều hôm trước.

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 73,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 74,9 triệu đồng/lượng giữ nguyên mức giá so với chiều hôm trước.

Vàng PNJ tại Hà Nội đang được mua vào ở mức 73,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 74,9 triệu đồng/lượng giữ nguyên mức giá so với chiều hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết giá vàng ở mức 75,5 - 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long đứng ở mức 74,28 - 75,58 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên gần nhất.

Giá vàng Phú Quý SJC đang được mua vào ở mức 75,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 76,980 triệu đồng/lượng giữ nguyên mức giá so với chiều hôm trước.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 74,3-75,55 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên gần nhất.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện ở mức 2.324 USD/ounce, vẫn trong xu hướng đi ngang.

Tại Việt Nam, Vietcombank, Agribank và BIDV là các ngân hàng đã triển khai bán vàng miếng SJC qua kênh trực tuyến (online). Giá vàng miếng SJC trong ngày 18-6 được các ngân hàng và Công ty SJC bán ra là 76,98 triệu đồng/lượng.

- Ngân hàng bán vàng vắng tanh vắng ngắt

Những ngân hàng thương mại quốc doanh bán vàng SJC theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước bất ngờ vắng hoe khách. Ở Công ty SJC cũng không còn cảnh rồng rắn xếp hàng, nhộn nhịp chờ đợi mua vàng như những hôm trước.

Sáng 18/6, tại TPHCM, các chi nhánh thuộc nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank đều thưa vắng khách đến hỏi thăm việc mua vàng miếng. Hiện, nhóm 4 ngân hàng này đều triển khai bán vàng miếng SJC trực tuyến.

Theo thông báo phát ra, khách sẽ đăng ký mua vàng trực tuyến trên website vào buổi sáng thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, trừ ngày nghỉ, lễ. Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán là từ 13h30 đến 16h trong ngày đăng ký mua.

Nhà băng chỉ giao dịch với khách hàng đặt trước thành công. Các ngân hàng sẽ hủy thông tin đăng ký mua nếu khách đến muộn 30 phút so với lịch hẹn nhận vàng.

- Cổ phiếu ngành điện khởi sắc kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm

Phiên giao dịch ngày 18/6, sau 2 phiên giảm liên tiếp, sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử đã giúp thị trường chứng khoán phục hồi ngay từ khi mở cửa.

Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn kéo chỉ số VN-Index tăng gần 2 điểmCổ phiếu ngân hàng khởi sắc, VN-Index tăng 1,32 điểmNhà đầu tư xả hàng, VN-Index mất hơn 21 điểm phiên cuối tuần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/6, VN-Index tăng 4,73 điểm, tương đương 0,37% lên 1.279,5 điểm. Toàn sàn HOSE có 269 mã tăng, áp đảo hoàn toàn so với 151 mã giảm, 72 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 805,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị 22.511,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm 17/6.

Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu thép đóng cửa tăng, trong đó DTL tăng trần lên 15.750 đồng/cổ phiếu, HMC tăng 1,64%, SMC tăng 0,67%, TLH tăng 0,37%, cùng HSG dừng ở tham chiếu. Ngược lại, HPG giảm 0,17%, NKG giảm 0,75%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán chốt phiên nghiêng về sắc xanh, với: APG tăng 0,38%, BSI tăng 0,35%, CTS tăng 0,70%, ORS tăng 0,71%, SSI tăng 0,56%, TVB tăng 0,69%, TVS tăng 2,08%, cùng FTS và VIX dừng ở tham chiếu. Ngược lại, AGR giảm 1,42%, HCM giảm 0,53%, VCI giảm 0,1%, VDS giảm 0,2%, VND giảm 1,71%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản có nhiều mã bứt phá tăng mạnh, như: CCL, NTL, NVT, QCG, TEG tăng trần. Các mã tăng khá phải kể đến: PTL tăng 2,56%, SIP tăng 2,35%, TCH tăng 2,67%.

Mặc dù vậy, điểm sáng lớn nhất là DGC khi cũng có được mức giá trần +7% lên 130.000 đồng, khớp lệnh hơn 13,5 triệu đơn vị và là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index. Các cổ phiếu hóa chất khác như CSV +4,3% lên 72.500 đồng, BFC +4,2% lên 36.250 đồng…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch phân hóa, dù khởi đầu tích cực, lại suy yếu về chiều. Nhiều mã giảm điểm hoặc kết phiên ở tham chiếu, như VPB, MSB, CTG, LPB quay đầu giảm điểm, trong khi MBB, ACB, VIB, OCB… lùi về tham chiếu. Ở chiều ngược lại, SSB là mã ngân hàng duy nhất trong nhóm VN30 tăng hơn 1%, trong khi STB (0,2%), TPB (0,3%), TCB (0,4%) tăng không đáng kể.

Nhóm các mã ngành điện nhận sức ảnh hưởng của POW với TTE, TEG và HNA đã tăng chạm mức giá trần, POW tăng kịch trần lên 14.900 đồng/cổ phiếu, đóng góp 0,55 điểm vào thị trường, cổ phiếu GAS cũng tăng 0,52% lên 78.000 đồng/cổ phiếu và đóng góp 0,3 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay ở mức 25.286 tỷ đồng, giảm 2% so với hôm 17/6, trong đó, giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt 22.511 tỷ đồng. Tại nhóm VN30, thanh khoản đạt 10.006 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp với giá trị 656 tỷ đồng phiên hôm nay, trong đó khối này giải ngân 1.420 tỷ đồng và bán ra 2.076 tỷ đồng.

Những mã bị đẩy bán mạnh nổi bật là FPT 301 tỷ đồng, VPB 106 đồng, DGC 83 tỷ đồng, VNM 78 đồng, MWG 77 tỷ đồng,… Ngược lại, những mã được mua gom chủ yếu MCH 102 tỷ đồng, DBC 48 tỷ đồng, HSG 47 tỷ đồng, CTR 37 tỷ đồng, TPB 35 tỷ đồng,...

iphone-co-virus-3-65d0c02e98004.jpg

- Trung Quốc nhắm vào thịt lợn từ EU để trả đũa việc Brussels tăng thuế ô tô điện

Trong một hành động nhằm trả đũa Liên minh châu Âu (EU) tăng thuế đối với xe điện (EV) Trung Quốc, Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra bán giá giá mới và có thể sẽ dẫn tới quyết định tăng thuế đối với thịt lợn EU lên hơn 300%.

Trung Quốc đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU sau khi khối này quyết định áp thuế mới đối với xe điện của Trung Quốc.

Cuộc điều tra cuối cùng có thể dẫn tới việc Trung Quốc tăng thuế đối với các sản phẩm thịt lợn của EU, gây tổn hại với Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Đức và Pháp.

Hiện tại, Trung Quốc đánh thuế 12% đối với thịt nhập khẩu của EU. Một số nhà phân tích cho biết nếu mức thuế tăng lên 20%, nhiều nhà xuất khẩu châu Âu sẽ cảm nhận được sức nóng của cuộc chiến thương mại. Các nhà xuất khẩu thịt lợn ở EU sẽ khó có thể bù đắp tổn thất ở Trung Quốc, ngay cả khi họ tìm kiếm các thị trường mới như Việt Nam và Philippines.

- Techcombank huy động thêm 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Từ đầu năm đến nay, ngân hàng Techcombank đã huy động thành công 14.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 18/6 đã có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Techcombank.

Theo đó, ngày 11/6/2024, Techcombank phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TCBL2427005, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 11/6/2027 với lãi suất 4,6%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 được Techcombank phát hành trong năm nay và cũng là lô trái phiếu có khối lượng lớn nhất.

Bốn lô trái phiếu trước đó là TCBL2427001, TCBL2427002, TCBL2427003 và TCBL2427004. Trong đó, lô trái phiếu TCBL2427001 và TCBL2427004 có khối lượng 3.000 tỷ đồng, còn lô TCBL2427002 và TCBL2427003 có khối lượng là 1.500 tỷ đồng. Tất cả các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, tương ứng 2027 đáo hạn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động 14.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Việt Báo (Tổng hợp)