Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi 9 tuổi suy tim nguy kịch

Tin Y tế - Ngày đăng : 18:25, 31/05/2024

Ngày 31.5, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhi Đoàn Gia B. (9 tuổi, quê Quảng Bình) khỏi cơn nguy kịch vì bị viêm cơ tim tối cấp, suy tim nguy kịch.
Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi 9 tuổi suy tim nguy kịch
Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu thành công cho bệnh nhi. Ảnh: Lan Hương.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện Bệnh viện CuBa - Đồng Hới với triệu chứng nôn nhiều, rối loạn nhịp tim, mệt mỏi, dùng thuốc chống nôn không cải thiện.

Bệnh nhi được chuẩn đoán bị viêm cơ tim và được chuyển cấp cứu vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chuẩn đoán viêm cơ tim cấp biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp chậm dẫn đến suy tim.

Xác định đây là một trường hợp suy tim nguy hiểm đến tính mạng, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu can thiệp tim mạch, cho thở máy chủ động, đặt máy tạo nhịp tạm thời và tiến hành đặt hệ thống tim phổi nhân tạo qua tĩnh mạch - động mạch (VA-ECMO).

Bệnh nhân sau đó tiếp tục được lọc máu liên tục để hỗ trợ các cơ quan khác bị tổn thương và điều trị nội khoa tích cực.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, chức năng co bóp của tim cải thiện dần, chỉ số phản ánh tổn thương cơ tim giảm một cách ngoạn mục, phản ứng viêm giảm, khí máu tốt lên, bệnh nhân được ngưng hỗ trợ VA - ECMO, ngưng lọc máu và cai thở máy.

Loạn nhịp trên điện tâm đồ cũng dần cải thiện và bệnh nhân được rút máy tạo nhịp sau 9 ngày điều trị, sau đó chuyển đến Khoa Nhi Tim mạch - Khớp để tiếp tục được theo dõi.

Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da môi hồng, uống được sữa, ăn được cháo, các xét nghiệm và chức năng tim dần trở về bình thường.

Dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết kỹ thuật tim phổi nhân tạo là kỹ thuật hiện đại, giúp tim, phổi bệnh nhân nghỉ ngơi và chờ thời gian hồi phục. Đây là bệnh nhi thứ 5 được cứu sống nhờ sử dụng kỹ thuật hiện đại này tại Bệnh viện Trung ương Huế.

PHÚC ĐẠT