Di lý giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán từ Gia Lai về Bình Dương

Pháp luật - Ngày đăng : 12:40, 01/04/2023

Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty Vinh Nhuận, kẻ sát hại nữ kế toán gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua vừa được di lý từ Gia Lai về Bình Dương.

Liên quan vụ nữ kế toán ở Bình Dương bị sát hại tại Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, TX Tân Uyên), sáng 4/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã di lý Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty Vinh Nhuận về Bình Dương.

Trước đó, khai nhận tại cơ quan điều tra, Yang Zhong Wu nói do có mâu thuẫn với chị L.T.M. (kế toán công ty) nên hai bên xảy ra cãi vã. Cự cãi lên tới đỉnh điểm, Yang Zhong Wu đã dùng dao cắt hoa quả đâm chị M. tử vong.

Di lý giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán từ Gia Lai về Bình Dương - 1

Yang Zhong Wu bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Gây án xong, đối tượng dùng xe ô tô bán tải bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó bắt xe khách lên TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Tại TP Pleiku, khi đang mua quần áo tại một cửa hàng, Yang bị lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ập vào bắt giữ.

Khám xét người và hành lý đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị M. chết trong phòng vệ sinh của công ty. Cách chỗ nạn nhân vài mét có một con dao dính máu nghi là hung khí gây án.

Trích xuất camera hiện trường vụ án, trước khi xảy ra sự việc, Yang Zhong Wu và chị M. có lời qua tiếng lại. Trong lúc chị M. không để ý, Yang Zhong Wu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M.

Bị đâm, chị M. vẫn cố gắng cầu xin và chạy về hướng nhà vệ sinh để thoát thân. Thế nhưng, khi đuổi kịp, Yang Zhong Wu tiếp tục dùng con dao khác đâm vào người chị M.

Tuệ Lâm