Không lấy được sổ đỏ, nghịch tử chém bố tử vong

Pháp luật - Ngày đăng : 18:40, 31/03/2023

Bực tức vì bố đẻ không đồng ý đưa sổ đỏ, Hùng dùng dao chém nhiều nhát khiến ông B. thiệt mạng rồi bỏ về nhà.

Ngày 31/3, Công an Lạng Sơn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Mạnh Hùng (SN 1973, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về tội "Giết người".

Không lấy được sổ đỏ, nghịch tử chém bố tử vong - 1

Hoàng Mạnh Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Theo điều tra, vào khoảng 20h ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông H.V.B (81 tuổi) tử vong tại nhà riêng, thuộc khối 4, thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định kẻ gây án là Hoàng Mạnh Hùng (con trai ông B).

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Mạnh Hùng khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bố đẻ. Sáng cùng ngày, Hùng đến nhà bố đẻ và đòi ông B. phải đưa sổ đỏ nhà đất cho mình nhưng ông B. không đồng ý. Trong lúc bực tức, Hùng dùng dao chém nhiều nhát khiến ông B. tử vong. Sau đó, hắn bỏ về nhà.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, Hoàng Mạnh Hùng là đối tượng đã có 2 tiền án về ma túy, không có việc làm.

Văn Chương