Tài xế ôtô chi 20 triệu đồng mua bằng lái, thẻ nhà báo để đối phó CSGT

Xã hội - Ngày đăng : 22:04, 29/03/2023

Kiểm tra tài xế lái ôtô quá tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng chức năng phát hiện người này sử dụng bằng lái và thẻ nhà báo giả.
Nam tài xế tên T. làm việc với CSGT trên cao tốc. Ảnh: M.H.

Trưa 29/3, Tổ CSGT thuộc Đội 6 (Cục CSGT) làm nhiệm vụ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Gây, đoạn qua huyện Thống Nhất (Đồng Nai), phát hiện ôtô mang biển số 52Y-8615 chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu dừng kiểm tra.

Làm việc với CSGT, ông N.P.H.T. (47 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM), xuất trình các loại giấy tờ liên quan. Trong đó, ông T. có một giấy phép lái xe hạng B2 và thẻ nhà báo mang tên mình, do Bộ Thông tin truyền thông cấp, giá trị sử dụng đến 31/12/2025.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nghi vấn 2 loại giấy tờ trên là giả nên mời ông T. về trụ sở làm việc.

Tại đây, nam tài xế khai vào khoảng tháng 1, ông lên mạng Internet đặt mua một bằng lái xe và thẻ nhà báo như trên với số tiền 20 triệu đồng. Giấy tờ này ông dùng để lái ôtô và xuất trình khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Tổ công tác đã bàn giao ông T. cùng tang vật, phương tiện cho Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.